| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc phát hiện phóng xạ gần nơi Triều Tiên thử hạt nhân

Thứ Năm 07/09/2017 , 08:43 (GMT+7)

Mức phóng xạ được các trạm ở Trung Quốc ghi nhận thấp nhưng có xu hướng tăng. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, phóng xạ này có thể bắt nguồn từ tự nhiên, không liên quan đến vụ thử hạt nhân mới đây của Triều Tiên, báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết.

Các trạm đo phóng xạ của Trung Quốc gần biên giới Triều Tiên đã ghi nhận phóng xạ có xu hướng tăng dần. (Ảnh minh họa: AFP)

Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin ngày 7/9, các nhà khoa học Trung Quốc đang tìm hiểu xem liệu phóng xạ ở thấp nhưng có xu hướng tăng dần ở gần biên giới với Triều Tiên có liên quan đến vụ thử hạt nhân cuối tuần trước của Bình Nhưỡng hay không.

Số liệu do Bộ Môi trường Trung Quốc công bố cho thấy, mức phóng xạ ở khu tự trị Changbai Korea, khu dân cư Trung Quốc gần bãi thử Punggye-ri của Triều Tiên nhất, có xu hướng tăng dần từ trung bình 104,9 nanogray/h ngay sau vụ thử lên 108,5 nanogray/h vào ngày 5/9. Đến ngày 6/9, chỉ số này tăng lên 110,7 nanogray/h và có lúc đạt đỉnh 112,5 nanogray/h.

Xu hướng tương tự cũng xảy ra ở các khu vực như thị trấn Antu ở chân núi Changbai và khu tự trị Yanbian.

Một nhà khoa học thuộc tổ cố vấn của chính phủ Trung Quốc cho biết, phóng xạ này có thể là do các yếu tố môi trường, không liên quan đến vụ thử hạt nhân Triều Tiên. Tuy nhiên, nồng độ phóng xạ có xu hướng tăng dần là điều đáng phải lưu tâm.

Guo Qiuju, giáo sư về bảo vệ phóng xạ tại khoa vật lý của Đại học Bắc Kinh, nói rằng vẫn còn quá sớm để xác định nguyên nhân của xu hướng gia tăng phóng xạ tại khu vực gần các trạm theo dõi.

Chuyên gia này cho biết, mức cảnh báo phóng xạ thay đổi trong giới hạn 20 nanogray là bình thường và có thể là do ảnh hưởng của mưa gió, tia vũ trụ. Ví dụ, phóng xạ lơ lửng trên cao có thể sẽ bị đẩy xuống, ngấm vào trong đất nếu có mưa lớn.

Được biết, một số khu vực gần nơi thử hạt nhân của Triều Tiên đã có mưa trong mấy ngày qua.

Bất chấp những lời trấn an này của chuyên gia, một chủ nhà hàng ở Changbai cho biết, vụ thử hạt nhân của Triều Tiên khiến nhiều người ở thị trấn với hơn 100.000 dân này lo sợ.

“Sau những rung chấn hôm chủ nhật (3/9) các con đường đều vắng lặng. Mọi người thích ở trong nhà với chiếc điện thoại của họ, lên mạng xã hội để bày tỏ nỗi lo lắng”, chủ nhà hàng này cho biết.

Triều Tiên ngày 3/9 tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch sử dụng cho tên lửa đạn đạo liên lục địa. Bình Nhưỡng gọi đây là vụ thử hạt nhân “hoàn hảo” sau hàng loạt vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Giới chuyên gia ước tính, quả bom của Triều Tiên có đương lượng nổ lên tới 100 kiloton và là vụ thử mạnh nhất từ trước đến nay của Triều Tiên. Vụ thử này đã kéo theo rung chấn có thể cảm nhận được ở nhiều nơi trong khu vực.

Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn hoài nghi liệu đây có thực sự là bom nhiệt hạch hay không.

 

(Theo SCMP, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm