| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc sửa Hiến pháp để 'đánh' tham quan

Thứ Năm 28/12/2017 , 11:05 (GMT+7)

Chính quyền Trung Quốc vừa bắn đi tín hiệu sẽ đưa cuộc chiến chống tham nhũng sang một giai đoạn mới, với phạm vi các đối tượng bị xử lý được mở rộng. Để mở đường cho kế hoạch này, Hiến pháp Trung Quốc sẽ được sửa đổi.

Thông qua luật chống tham nhũng mới

Trong một bản tin ngắn gọn đăng trên Tân Hoa Xã, Trung Quốc cho biết Bộ Chính trị Đảng cộng sản Trung Quốc đã họp và thông qua quyết định tổ chức hai cuộc họp quan trọng, diễn ra trong tháng tới.

Ông Tập Cận Bình lên đến đỉnh cao quyền lực ở đại hội 19 đảng Cộng sản Trung Quốc

Cuộc họp đầu tiên có nội dung bàn về kế hoạch sửa đổi Hiến pháp. Đây là bước mở đường để Trung Quốc thành lập Uỷ ban Giám sát quốc gia có nhiệm vụ tiếp nhận các công việc từ Uỷ ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương (CCDI), thống nhất các đơn vị chống tham nhũng thành một đơn vị duy nhất. Uỷ  ban này đã hoạt động thử nghiệm và có thể trở thành chính thức từ tháng 3/2018.

Cuộc chiến chống tham nhũng, do ông Tập Cận Bình phát động từ khi lên nắm quyền vào năm 2012, sẽ mở rộng đối tượng ra các nhân viên nhà nước thay vì chỉ nhằm vào các đảng viên như trước. Giới học giả Trung Quốc nhận định việc sửa đổi Hiến pháp là cần thiết nhằm đảm bảo Uỷ ban Giám sát quốc gia có cơ sở hiến pháp phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn. Lần gần nhất Trung Quốc thực hiện sửa đổi hiến pháp là năm 2004, bao gồm các nội dung bảo vệ nhân quyền và sở hữu tài sản tư nhân.

Cuộc họp thứ 2, diễn ra trong các ngày từ 11-13/1, là phiên toàn thể về chống tham nhũng của CCDI. Nội dung chi tiết không được đề cập cụ thể. Tuy nhiên, Reuters cho biết ông Tập Cận Bình đã nói với các thành viên cấp cao của đảng Cộng sản Trung Quốc rằng hệ thống thẩm vấn bí mật vốn gây nhiều tranh cãi trong cuộc chiến chống tham nhũng sẽ bị bỏ, thay bằng một hệ thống giam giữ mới.

Dự thảo mới nhất của đảng Cộng sản Trung Quốc về luật giám sát mới cũng hướng tới tăng cường các biện pháp bảo vệ nghi phạm trong nỗ lực cải tiến hệ thống thẩm vấn. Ông Tập tuyên bố cuộc chiến chống tham nhũng sẽ tiếp tục được tiến hành cho tới khi các quan chức ở mọi cấp độ “không dám, không thể và không muốn tham nhũng”.
 

Quyền lực vô hạn

Trong vòng 5 năm kể từ khi ông Tập phát động cuộc chiến chống tham nhũng, báo cáo cho biết đã có 1,34 triệu quan chức nước này đủ các cấp độ từ cao đến thấp bị xử phạt ở các mức độ khác nhau. Chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi” của ông Tập, theo một bài xã luận đăng trên Tân Hoa Xã cách đây không lâu, đã tạo được sự tin tưởng đối với các tầng lớp nhân dân.

Trong số những “hổ” lớn bị đánh phải kể tới các nhân vật như cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, Uỷ viên Bộ Chính trị và cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang, 2 cựu Phó chủ tịch Uỷ ban Quân uỷ Trung ương Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng…Một loạt các quan chức trong chính quyền và quân đội Trung Quốc đã chọn giải pháp tự tử để tránh bị trừng phạt. Song song với các hoạt động tấn công tham nhũng trong nước, Bắc Kinh đồng thời thực hiện chiến dịch tấn công ở ngoài nước qua việc phối họp với chính quyền các quốc gia.

Thông qua chiến dịch chống tham nhũng, quyền lực của Chủ tịch Tập Cận Bình cũng được củng cố và ngày càng vững mạnh. Tại Đại hội 19 đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 10, ông Tập đã tái đắc cử Tổng bí thư, Chủ tịch nước và Chủ tịch Uỷ ban Quân uỷ trung ương. Các thân tín của ông Tập cũng được cử nắm giữ những vị trí quan trọng trong chính quyền. Tờ DW của Đức nhận xét, quyền lực của ông Tập qua đại hội 19 đã là “không có giới hạn”. Đây là cơ sở để ông Tập có thể mạnh tay triển khai các kế hoạch nhằm phục vụ cho những tham vọng của mình.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm