| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc tăng quân sát Triều Tiên, đào hầm cho dân thường

Thứ Ba 25/07/2017 , 13:46 (GMT+7)

Trung Quốc điều thêm quân tới biên giới với Triều Tiên, tăng một lữ đoàn mới thành lập và đào hầm trú ẩn cho dân thường. 

Nữ binh sĩ Triều Tiên đi tuần tra ở bờ sông Áp Lục, biên giới Trung-Triều. Ảnh: AP.
Trung Quốc tăng cường phòng thủ ở biên giới với Triều Tiên, chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng tiềm tàng, Wall Street Journal hôm nay đưa tin.
 
Bắc Kinh đã điều tới biên giới một lữ đoàn mới thành lập, đào hầm trú ẩn cho dân thường. Trung Quốc nâng sức mạnh phòng thủ ở khu vực này từ năm 2006, sau khi Bình Nhưỡng lần đầu thử hạt nhân, bao gồm xây hàng rào dọc biên giới và tăng tần suất tuần tra. 
 
Trung Quốc cũng đã điều chỉnh lực lượng quân sự ở vùng đông bắc. Bắc Kinh nhiều lần tuyên bố sẽ không dùng giải pháp quân sự cho vấn đề Triều Tiên. 
 
Hôm qua, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho biết ông không thể trả lời câu hỏi mang tính "giả thiết" về việc liệu quân đội nước này sẽ làm gì nếu có xung đột trên bán đảo Triều Tiên.
 
Trung Quốc từ lâu lo lắng về vấn đề biên giới và một cuộc chiến hoặc những bất ổn bên ngoài. Nước này đã gia tăng phòng thủ tại những khu vực phức tạp như biên giới với Myanmar hay các quốc gia Trung Á. 

Theo Wall Street Journal

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.