| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc tiếp tục đợt giá rét kỷ lục

Thứ Tư 24/01/2018 , 08:47 (GMT+7)

Nhiều khu vực tại miền bắc và đông bắc Trung Quốc, nhiệt độ xuống thấp dưới -41 độ C. Thời tiết lạnh giá ảnh hưởng tới đời sống của người dân.

Người dân ở Côn Sơn, Giang Tô ra đường với trang phục chống rét

Tại nhiều nơi như ở Hắc Long Giang, nhiệt độ ngoài trời đo được xuống tới -47 độ C. Nhiều đoạn video cho thấy tại đây, mì tôm và trứng sống bị đông đá chỉ sau một phút để ở ngoài trời. Băng tuyết phủ dày đã làm tê liệt nhiều tuyến đường giao thông. Một số nơi xuất hiện sương băng, khiến tầm nhìn chỉ dưới 50m.

Để chống rét, người dân Trung Quốc phải sử dụng các vật “chuyên dụng” bảo vệ cơ thể khi đi xe máy hoặc xe đạp điện ngoài đường. Giới chức Trung Quốc mặc dù vậy cảnh báo, các phương tiện này có thể không đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Theo Reuters, đợt lạnh kỷ lục ở miền bắc Trung Quốc bắt đầu từ hồi tháng 1 đã khiến hơn chục người thiệt mạng. Thiệt hại về nông nghiệp hàng chục triệu USD.

(Theo Reuters, Chinadaily)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất