| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc tiếp tục tập trận bắn đạn thật tại khu vực Vịnh Bắc Bộ

Thứ Sáu 08/08/2014 , 08:56 (GMT+7)

Cục hải sự Trung Quốc ngày 7/8 ra thông báo cho biết, quân đội nước này sẽ tổ chức một cuộc diễn tập bắn đạn thật mới tại khu vực biển Vịnh Bắc Bộ./ Trung Quốc đặc biệt yếu về hỏa lực chống ngầm, và Việt Nam biết điều đó

Theo thông tin trên, từ ngày 08/08-14/08, Trung Quốc sẽ tiến hành tổ chức huấn luyện tại khu vực xung quanh tọa độ 21.14.00N/109.28.42E.

Thời gian diễn tập cụ thể từ 8 giờ đến 16 giờ trong các ngày, bán kính của cuộc diễn tập xung quanh tọa độ trên 8 km. Cục hải sự Trung Quốc ra thông tin cảnh báo các tàu thuyền không vào trong khu vực diễn tập đề phòng mất an toàn.

Trong vòng 2 tuần, Trung Quốc liên tục tổ chức các cuộc diễn tập quân sự bắn đạn thật tại khu vực biển Vịnh Bắc Bộ nhằm tăng cường khả năng tác chiến và chiến đấu cho lực lượng hải quân nước này.

Ngoài huấn luyện trên Biển Đông, Trung Quốc còn đưa quân huấn luyện cùng một thời gian trên các vùng biển Hoa Đông, biển Hoàng Hải, biển Bột Hải. Hoạt động diễn tập này sẽ làm gia tăng căng thẳng tại các khu vực biển tranh chấp và khiến cho các quốc gia láng giềng lo ngại.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc và Nhật Bản đưa thông tin, Trung Quốc đã thành lập Trung tâm chỉ huy tác chiến thuộc Quân ủy trung ương Trung Quốc. Trung tâm chỉ huy liên hợp này có thể phục vụ như một bộ tư lệnh cấp cao của Trung Quốc trong điều kiện nước này có chiến tranh với nước ngoài.
 
Trung tâm tác chiến trung ương đứng ra chỉ huy toàn bộ các cuộc diễn tập. Theo tiết lộ, Trung tâm tác chiến nằm dưới lòng đất ở khu vực vùng núi thuộc Trung tâm chỉ huy Xishan (Tây Sơn), thủ đô Bắc Kinh.

 

Dân trí

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nghĩa tình mùa hạn, mặn

Kiên Giang Giữa mùa nắng, hạn gay gắt, nhiều nơi nước quý như vàng. Được trao tặng bồn nước, người dân cảm động bảo: 'Đây là bồn chứa đựng những giọt nước nghĩa tình, yêu thương'.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.