| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc: Trợ lý ông Hồ Cẩm Đào bị điều tra

Thứ Ba 23/12/2014 , 08:45 (GMT+7)

Ông Lệnh Kế Hoạch nguyên là Chánh Văn phòng trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, từng là trợ lý thân cận của cựu Tổng Bí thư - Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.

Các báo của Trung Quốc ngày 22/12 đồng loạt đưa tin theo thông báo ngắn của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cho biết ông Lệnh Kế Hoạch, một quan chức cao cấp của Đảng và là cố vấn chính trị quốc gia đang bị điều tra vì “nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng".

Ông Lệnh là phó chủ tịch Ủy ban Quốc gia của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Hoa (Chính Hiệp) đồng thời là người đứng đầu Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Channel News Asia đưa tin ông từng là một trợ lý thân cận của cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Khi ông Hồ đương nhiệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Lệnh từng giữ chức Chánh Văn phòng trung ương Đảng.

Ông đã bị báo chí chú ý nhiều đến sau khi con trai ông là Lệnh Cốc chết trong một vụ tai nạn đâm xe ở Bắc Kinh tháng 3/2012. Khi ấy trong chiếc xe Ferrari có 2 phụ nữ trẻ bị thương nặng, một người không mặc gì còn người kia chỉ nửa kín nửa hở.

Cư dân trên mạng Internet ở Trung Quốc có đặt ra câu hỏi vì sao người con trai của ông lại sở hữu một chiếc xe trị giá đến 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 800.000 USD).

Hồi tháng 6, người anh ruột của ông là Lệnh Chính Sách đã bị điều tra vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, khi ấy ông này là Phó chủ tịch Chính Hiệp  tỉnh Sơn Tây.

Ông Tập nhận quyền lãnh đạo Đảng và đất nước từ ông Hồ vào cuối năm 2012.

Kể từ đó, ông Tập tiến hành chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng trong Đảng.

Trong chiến dịch này, ông Chu Vĩnh Khang, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Công an đã bị bắt để điều tra cũng với lý do "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng".

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.