Nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời ở Chiết Giang, Trung Quốc |
Đây là kết quả nghiên cứu của Trung tâm quốc gia về năng lượng tái tạo Trung Quốc (CNREC) và Viện nghiên cứu năng lượng thuộc Học viện nghiên cứu Kinh tế vĩ mô (ERIAMR).
Trong kế hoạch 5 năm đến năm 2020, Trung Quốc sẽ tăng nguồn năng lượng thuỷ điện lên công suất 340 GW, 210 GW năng lượng gió và 110 GW năng lượng mặt trời. Báo cáo của CNREC cho biết, Bắc Kinh sẽ vượt mục tiêu này. Tuy nhiên, để đạt được các mục tiêu theo thoả thuận Paris về chống biến đổi khí hậu năm 2015, nghiên cứu cho biết Trung Quốc phải tăng mục tiêu về nguồn năng lượng phi hoá thạch tới năm 2020 lên 26%, thay vì 15% như kế hoạch hiện nay.
“Thoả thuận Paris với mục tiêu giữ nhiệt độ trái đất ở mức tăng không quá 2 độ C đang gây áp lực trong ngắn hạn đối với việc chuyển đổi từ năng lượng than và dầu sang phi hoá thạch”-Phó TGĐ CNREC Wang Zhongying cho biết. Theo Reuters, từ năm 2007 Trung Quốc đã vượt qua Mỹ trở thành nền kinh tế tạo ra lượng khí gây hiệu ứng nhà kính cao nhất thế giới.