| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc và Đức 'tuyên chiến' Mỹ vụ áp thuế thép

Thứ Ba 20/03/2018 , 11:05 (GMT+7)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa đạt thỏa thuận giải quyết tình trạng dư thừa thép sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng mức thuế 25% đối với thép và 10% với nhôm nhập khẩu vào nước này.

Ba nhà lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Đức tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg (Đức) hồi tháng 7/2017

Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên của Thủ tướng Angela Merkel cho biết, hai nhà lãnh đạo Đức và Trung Quốc cũng nhấn mạnh nhu cầu hợp tác đa phương về thương mại toàn cầu, đồng thời khẳng định sẽ bàn bạc tìm các giải pháp trong khuôn khổ nhóm các nước công nghiệp phát triển (G20).

Trong khi đó, theo SCMP, hai nhà lãnh đạo thuộc hai nền kinh tế lớn nhất của hai châu lục cũng đã điện đàm nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ song phương và nhất trí tăng cường quan hệ đối tác chiến lược. Cụ thể là phối hợp phản ứng nhanh đối với những sự thay đổi, tương tự như hành động áp thuế của Tổng thống Donald Trump hôm 8/3.

Động thái mới giữa Đức và Trung Quốc được loan đi sau khi ôngTập Cận Bình tái đắc cử nhiệm kỳ lãnh đạo thứ hai. Hãng Tân Hoa Xã cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói với bà Angela Merkel rằng hai nước nên "ủng hộ các quan hệ quốc tế kiểu mới" và trở thành các đối tác mặc dù có sự khác biệt về ý thức hệ, với trọng tâm hướng về Sáng kiến ​​Một Vành đai, một con đường do Trung Quốc phát động. Theo giới phân tích, quan hệ giữa Trung Quốc và Đức sẽ còn tiến xa một khi hai bên đều tôn trọng lẫn nhau, cũng như chia sẻ các mối quan tâm chung và kiểm soát, xử lý tốt những khác biệt.

Trong diễn biến liên quan, giới chức Mỹ hôm qua cho biết, Washington sẽ làm việc với các quốc gia “đồng quan điểm” thuộc Nhóm 20 nhà lãnh đạo tài chính, dự kiến sẽ gặp nhau vào tuần này tại Argentina để thúc đẩy đầu tư và phản đối chính sách trợ cấp sản xuất của Trung Quốc.

Cuộc điện đàm tiến đến thỏa thuận hợp tác đối đầu với Mỹ của hai nhà lãnh đạo Đức-Trung được loang đi trong bối cảnh căng thẳng sau khi Tổng thống Trump tuyên bố một cuộc chiến thương mại mới với châu Âu và Trung Quốc thông qua vụ áp thuế thép và nhôm vào thị trường Mỹ.  Trước đó, ông Trump đã chỉ trích cả Đức và Trung Quốc về thặng dư thương mại của họ với Mỹ kể từ khi nhậm chức. Trong khi đó, bà Merkel cuối tuần rồi cho biết, thặng dư thương mại của Đức đang thu hẹp do nhu cầu trong nước gia tăng và chính phủ sẽ tiếp tục ủng hộ xu hướng đó.

Dự kiến, Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier sẽ công du Washington trong tuần này nhằm kêu gọi Mỹ miễn áp thuế lên sản phẩm thép và nhôm, động thái được ví như một phần trong nỗ lực của Liên minh châu Âu nhằm đảo ngược lệnh trừng phạt của Mỹ. Mặt khác, Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz cũng sẽ có cuộc thảo luận về vấn đề này tại cuộc họp Nhóm G20 ở Argentina cùng với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.

SCMP cũng dẫn lời Thủ tướng Angela Merkel cho biết, tuyên bố áp thuế của Mỹ đã vi phạm các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đồng thời nhất trí các tranh chấp thương mại nên được giải quyết thông qua đàm phán nếu có thể. Nguồn tin từ Berlin còn cho biết, bà Merkel đã đánh tiếng mời các nhà lãnh đạo Trung Quốc sớm công du Berlin để tham vấn chính thức. Đáp lại Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã gửi lời mời Thủ tướng Đức Angela Merkel thăm chính thức Bắc Kinh.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.