| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc-Việt Nam mở rộng tuyến du lịch tự lái xe qua biên giới

Thứ Sáu 11/05/2018 , 07:18 (GMT+7)

Xe du lịch tự lái từ Đông Hưng qua cửa khẩu Móng Cái. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, thành phố Đông Hưng thuộc Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Tây Nam Trung Quốc, và tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam ngày 9/5 đã tổ chức Hội nghị công tác về vươn dài tuyến du lịch tự lái xe qua biên giới giữa Đông Hưng-Móng Cái.

Tại hội nghị, hai bên nhất trí sẽ mở rộng thêm khu vực du lịch tự lái xe qua biên giới Trung-Việt đến các thành phố Phòng Thành Cảng, Nam Ninh, Quế Lâm của tỉnh Quảng Tây và thành phố Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, trong thời gian sắp tới.

Truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin, ngay từ tháng Ba năm nay, Chính phủ Việt Nam đã cho phép tỉnh Quảng Ninh thí điểm triển khai nghiệp vụ du lịch tự lái xe từ Trung Quốc trực tiếp đến thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Sau khi mở tuyến du lịch Đông Hưng-Móng Cái hồi tháng 11/2016 và đi vào vận hành ổn định, du lịch tự lái xe qua biên giới Trung-Việt đã trở thành điểm sáng du lịch mới.

Tính đến tháng 4/2018, cả hai nước Trung Quốc vàViệt Nam đã có tổng cộng 146 xe chở 569 lượt du khách cùng đi tham gia du lịch tự lái xe qua biên giới.

(TTXVN)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất