| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc xây nhà máy đóng tàu ngầm lớn nhất thế giới

Thứ Ba 25/04/2017 , 19:32 (GMT+7)

Trung Quốc đang xây dựng nhà máy có khả năng đóng 4 tàu ngầm cùng một lúc, nhằm giữ bí mật về quy trình chế tạo.

Tàu ngầm Trung Quốc trước khi hạ thủy. Ảnh: USNI.

Trung Quốc đang xây dựng nhà máy đóng tàu ngầm rộng 40.000 m2. Khi được hoàn thành, nó có khả năng chứa 4 tàu ngầm cùng lúc, bảo đảm bí mật trước vệ tinh gián điệp và những người đam mê quân sự, theo Popular Mechanics.

Công ty công nghiệp nặng đóng tàu Bohai đang xây dựng nhà máy này ở tỉnh Liêu Ninh với hai dây chuyền lắp ráp song song. Khu xưởng chính được cho là nơi chế tạo tàu ngầm tấn công lớp Type-095 mới nhất của Trung Quốc.

Trung Quốc từng gặp nhiều vấn đề với những người đam mê quân sự, khi họ lén chụp hình các khí tài mới, đang trong quá trình chế tạo. Đôi khi điều này giúp Bắc Kinh thể hiện tiềm lực, nhưng hầu hết vẫn là yếu tố gây phiền toái. Xây dựng nhà máy đóng tàu ngầm kín giúp che giấu hình dáng thân tàu ngầm hoặc thiết kế chân vịt bí mật.

Điều này có thể giúp Trung Quốc tăng tốc độ đóng tàu ngầm, nhưng vấn đề chất lượng vẫn còn là nghi vấn. Type-095 được kỳ vọng sẽ có độ ồn thấp hơn tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles ra đời cuối những năm 1980, hoặc tàu ngầm Đề án  671RTM Shchuka và Project 971 Shchuka-B của Liên Xô.

Trung Quốc được cho là đi sau Mỹ khoảng 30 năm trong công nghệ chống ồn. Tàu ngầm Trung Quốc chế tạo vào những năm 1980 có độ ồn tương đương tàu ngầm Mỹ từ thập niên 1950. Đây không phải là lĩnh vực mà Trung Quốc có khả năng thu hẹp khoảng cách, chuyên gia quân sự Kyle Mizokami kết luận.

 

VnExpress

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất