| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc yêu cầu Mỹ - Hàn lập tức ngừng triển khai THAAD

Thứ Ba 02/05/2017 , 19:38 (GMT+7)

Trung Quốc hôm nay kêu gọi ngừng ngay lập tức việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: fmprc.gov.cn

"Quan điểm của Trung Quốc về vấn đề THAAD không thay đổi", Tass dẫn lời ông Cảnh Sảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tuyên bố. "Chúng tôi phản đối việc triển khai hệ thống tên lửa Mỹ ở Hàn Quốc và kêu gọi tất cả các bên ngừng ngay quá trình này. Chúng tôi sẵn sàng thực thi mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình".

Trước đó, đại tá Rob Manning, người phát ngôn các lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc cho hay hệ thống THAAD "đã đi vào vận hành và có khả năng đánh chặn các tên lửa Triều Tiên, bảo vệ Hàn Quốc".

Washington và Seoul nhất trí triển khai THAAD từ hồi tháng 7 năm ngoái trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tục tiến hành các vụ phóng tên lửa. Việc Mỹ lắp đặt THAAD tại Hàn Quốc khiến Trung Quốc giận dữ. Bắc Kinh nói THAAD gây ảnh hưởng tới an ninh khu vực.

Hệ thống THAAD, hiện được đặt tại một sân golf cũ ở thị trấn miền núi Seongju, phía nam Hàn Quốc, có thể tiêu diệt các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung trong giai đoạn cuối của hành trình.

 

VnExpress

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.