| Hotline: 0983.970.780

Trung tâm thương mại SaiGon Center bốc khói

Chủ Nhật 13/06/2010 , 09:29 (GMT+7)

Sáng 12/6, cuộn khói bất ngờ bốc ra từ lầu 6 của Trung tâm thương mại SaiGon Center, nằm góc đường Lê Lợi - Pasteur (quận 1, TP HCM) làm nhiều người bên trong nhốn nháo.

Sáng 12/6, cuộn khói bất ngờ bốc ra từ lầu 6 của Trung tâm thương mại SaiGon Center, nằm góc đường Lê Lợi - Pasteur (quận 1, TP HCM) làm nhiều người bên trong nhốn nháo.

Sở Cảnh sát huy động xe cứu hỏa đến Trung tâm Thương mại SaiGon Center sáng thứ bảy

Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP HCM nhanh chóng huy động 5 xe chữa cháy, trong đó có xe thang và hàng chục lính cứu hỏa đến hiện trường. Một phần đường Lê Lai đã được phong tỏa để phục vụ công tác cứu hỏa.

Khi xe cứu hỏa tiếp cận tòa nhà, nhiều người bên trong hốt hoảng. Tuy nhiên mọi việc trở lại bình thường khi nguyên nhân khói bốc ra được xác định từ máy phát điện nằm ở lầu 6.

Theo nguồn tin của Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, không có chuyện cháy xảy ra, khói bốc ra ở lầu 6 là do một nhân viên của tòa nhà đã nổ máy phát điện. Do máy này để lâu ngày nên khi nổ đã tạo ra một luồng khói dữ dội luồn ra bên ngoài. Người dân đi đường thấy khói cuồn cuộn ra nên tá hỏa tưởng rằng hỏa hoạn xảy ra bên trong tòa nhà nên đã gọi cứu hỏa.

Tòa nhà SaiGon Center cao 25 tầng, nằm ngay trung tâm TP HCM, với nhiều chức năng gồm văn phòng cao cấp, khu bán lẻ, trung tâm kinh doanh và căn hộ cao cấp cho thuê.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.