Trong quá trình hoạt động từ năm 2013 đến 2106, Trung tâm ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ thuộc Sở KH&CN tỉnh Bạc Liêu, đã để xảy ra một số sai phạm về quản lý tài chính số tiền lên đến hàng tỷ đồng, cũng như vấn đề về quản lý tổ chức nhân sự...
Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN để xảy ra nhiều sai phạm trong tài chính |
Theo kết luận trong cuộc họp tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (TTƯD TB KH&CN) thuộc của Sở KH&CN tỉnh Bạc Liêu, từ năm 2013 đến 2016 TTƯD TB KH&CN trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Bạc Liêu, đã nợ tạm ứng số tiền hơn 2.301.923.000 đồng, nhưng chỉ mới quyết toán được hơn 56.180.000 đồng. Còn lại chưa quyết toán đến ngày 30/9/2017 là 1.741.743.000 đồng.
Cũng theo kết luận, trong thời gian hoạt động từ năm 2013 đến năm 2016 TTƯD thuộc Sở KH&CN tỉnh Bạc Liêu còn nhiều vấn đề bất thường như: quyết toán kinh phí chậm, kéo dài nhiều năm. Có những đề tài, dự án, nhiệm vụ hơn 10 năm vẫn không dứt điểm, các chứng từ thì không có, hoặc thấp lạc, nhiều trường hợp chi không có chứng từ, chi theo “miệng” của Giám đốc Sở.
Bên cạnh đó, kinh phí nợ tạm ứng Trung ương vẫn chưa được quyết toán. Cụ thể: ông Lê Phước Thiện, Giám đốc TTƯD TB KH&CN nợ hợp đồng Chuyển giao của Trung tâm Nấm Hà Nội là 130.000.000 đồng, nợ hợp đồng kéo dài; nợ Cục Sở hữu trí tuệ là 290.000.000 đông; nợ chi lương, trả bảo hiểm... là 240.000.000 đồng. Trong đó, TTƯD còn phải trả cho Chương trình Nông thôn Miền núi Bộ KH&CN là: 173.274.000 đồng, nợ do chi nhưng không có chứng từ thanh toán.
Qua kết luận, các đơn vị trực thuộc TTƯD TB KH&CN hoạt động rất lỏng lẻo, quản lý, thu chi không cân đối, kinh phí nộp khoáng không rõ ràng minh bạch, nhiều hợp đồng bị lỗ do không thống nhất trong Ban Giám đốc và nội bộ tại Trung tâm.
Vấn đề dẫn đến nhiều sai phạm là do tổ chức bộ máy của TTƯD không có tính kỷ luật, quản lý tổ chức và nhân sự buông lỏng, các văn bản, công văn không được chặt chẽ, làm không đúng quy định.
Liên quan đến vụ việc này, Báo NNVN sẽ tiếp tục thông tin thêm tới bạn đọc.