| Hotline: 0983.970.780

Trưởng ban trọng tài: ‘Không thể nói đội bóng của Công Vinh bị cướp penalty’

Chủ Nhật 15/10/2017 , 19:19 (GMT+7)

Ông Nguyễn Văn Mùi cho rằng quyền Chủ tịch của CLB TP HCM đã thiếu hợp lý khi chỉ trích việc các trọng tài không cho đội bóng này hưởng phạt đền ở vòng 21 V-League 2017.  

Tiền đạo Da Sylva phản ứng trọng tài khi không được hưởng 11m. Ảnh: Ngọc Dung.

“Tôi và phó ban Đoàn Phú Tấn có mặt trên sân Lạch Tray trong trận đấu giữa Hải Phòng và TP HCM. Tình huống đó Da Sylva bẻ bóng, hậu vệ chủ nhà chạy lướt qua. Nhìn qua, thậm chí khi xem lại video nhiều lần cũng không thể khẳng định có phạm lỗi hay không. Trọng tài không chắc chắn thì không thể thổi phạt đền. Cá nhân tôi thấy tình huống đó hậu vệ Hải Phòng chạy qua, không có động tác đưa chân ra đá tiền đạo TP HCM”, Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi chia sẻ với VnExpress.

Tình huống gây tranh cãi xảy ra phút 83. Cầu thủ TP HCM mải lo đòi phạt 11m khi bóng “còn sống”, tạo cơ hội cho Hải Phòng phản công nhanh ghi bàn thứ ba để sau đó giành chiến thắng chung cuộc 4-1. Sau trận đấu, quyền Chủ tịch Lê Công Vinh chỉ trích trọng tài, cho rằng cướp mất của đội anh một quả penalty. Cựu tuyển thủ Việt Nam còn đề nghị để CLB TP HCM tự đứng ra kêu gọi tài trợ, lấy tiền thuê trọng tài ngoại.

“Trong tình huống không rõ ràng, trọng tài tuỳ vào nhận định của mình để quyết định. Vì vậy không thể nói trọng tài sai. Nói trọng tài thiên vị Hải Phòng cũng không đúng. Trận này trọng tài còn hai lần không công nhận bàn thắng cho đội bóng đất cảng vì lỗi việt vị trong những tình huống nhạy cảm”, ông Nguyễn Văn Mùi nói thêm.

Trưởng ban trọng tài cũng cho rằng chuyện Công Vinh muốn tự đứng ra thu xếp tiền thuê trọng tài ngoại là hài hước. Lịch sử bóng đá thế giới chưa từng có chuyện này. Thêm vào đó, trọng tài có quy chế hoạt động riêng, không phải các đội bóng muốn sao đều được.

Ông Mùi cũng cho rằng cầu thủ TP HCM thiếu chuyên nghiệp khi bóng trên sân “còn sống” nhưng vẫn lao vào phản ứng trọng tài, để Hải Phòng tấn công ghi bàn. Điều này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh của đội bóng này ở vòng 6. Khi đó Đồng Nai đứng một chỗ để phản đối trọng tài nhưng CLB của quyền Chủ tịch Công Vinh vẫn đá tiếp, ghi thêm ba bàn.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm