| Hotline: 0983.970.780

Trưởng thôn ủng hộ thu hồi trái phép đất lúa của dân?

Thứ Năm 30/06/2016 , 08:30 (GMT+7)

Là cơ quan trực tiếp do dân bầu, đồng thời cũng là hàng xóm láng giềng nên bất biến trong hoàn cảnh nào, cán bộ thôn luôn được coi là tiếng nói của nhân dân. Tuy nhiên, trước áp lực của kinh tế thị trường và quá trình công nghiệp hóa nông thôn, nhiều cán bộ thôn giờ không thuộc về nhân dân nữa!.

Tít bài này không phải của tác giả, mà do chính người dân thôn Xuân Cai, xã Yên Trung (Yên Phong, Bắc Ninh) gợi ý đặt, bởi theo chia sẻ của người dân nơi đây, kịch bản trong bộ phim “Gió làng Kình” trên truyền hình không thấm vào đâu so với thực tế sóng gió đã và đang diễn ra tại thôn Xuân Cai.

Tung tự tác

Chúng tôi biết thôn Xuân Cai từ lúc nhận đơn khiếu nại của ông Nguyễn Sỹ Chiêu, một người dân sống tại thôn. Trong đơn, ông Chiêu trình bày việc đất hai lúa của vợ chồng ông dù không nằm trong quy hoạch diện tích phải thu hồi KCN, song ông Trưởng thôn Nghiêm Đình Nghĩa “bật đèn xanh” để doanh nghiệp cho máy xúc, ôtô san lấp đất kín ruộng khi chưa đền bù. Gia đình ông Chiêu ngăn cản, các công nhân thi công bảo họ chỉ là người làm thuê, được trưởng thôn đồng ý mới dám san ủi?.

Ông Nguyễn Sỹ Chiêu kể lại, đầu năm 2016 loa phát thành của thôn thông báo tiếp tục có chủ trương từ trên thu hồi ruộng hàng chục hộ dân cho dự án KCN tại huyện và đề nghị các hộ dân ra UBND xã ký cam kết nhận tiền. Trước sự việc bất thình lình này, ông Nguyễn Sỹ Chiêu thắc mắc Trưởng thôn Nghiêm Đình Nghĩa sao dân không được họp nghe phổ biến chủ trương, đồng thời yêu cầu cho xem quyết định thu hồi, song ông Nghĩa không cung cấp được.

Làm việc với xã Yên Trung về khiếu nại của ông Nguyễn Sỹ Chiêu, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Sự cho biết, hiện tỉnh Bắc Ninh mới đang trong quá trình xem xét. Do đó, phần diện tích ruộng của gia đình ông Nguyễn Sỹ Chiêu vẫn nằm ngoài mốc chỉ giới của KCN.

15-52-02_nh-1
Ông Chiêu đang kể lại sự việc với PV


Lạm quyền

Nhiều ngày cùng ăn, cùng ở với người dân thôn Xuân Cai, chúng tôi mới giật mình nhận ra vụ việc liên quan tới ông Nguyễn Sỹ Chiêu chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, thực tế cho thấy từ khi ông Nghiêm Đình Nghĩa lên làm Trưởng thôn, 3 năm rồi Xuân Cai chưa quyết toán được các khoản chi tiêu và cũng không có cuộc họp nào được trọn vẹn từ đầu đến cuối.

Nghe tin có phóng viên về làm việc, ông Đào Văn Cơ tức tốc mang tờ đơn đã chuẩn bị từ trước ra tố cáo ông Chủ nhiệm, Trưởng thôn Xuân Cai Nghiêm Đình Nghĩa lợi dụng chức quyền, bán đất trái thẩm quyền nhiều năm qua không bị xử lí. 

15-52-02_nh-3
Ông Đào Văn Cơ tố cáo Trưởng thôn Xuân Cai Nghiêm Đình Nghĩa bán, cho thuê đất trái luật, lạm quyền

Lần nào gặp chúng tôi, ông Nguyễn Sỹ Chiêu cũng buồn bã tâm sự không hiểu nổi tại sao, bản thân ông Chiêu và ông Nghĩa từng là bạn học thời thơ ấu. Đáng lẽ đứng trước một vụ việc liên quan tới sinh kế, tương lai của rất nhiều người dân thôn mình, trong đó có bạn thân, họ hàng, anh em, ông Nghĩa phải tìm hiểu cận kẽ ngọn ngành và luôn đứng về phía người dân, đằng này...

Theo phản ánh của ông Đào Văn Cơ, trong quá trình làm Chủ nhiệm, Trưởng thôn Xuân Cai, ông Nghĩa ngang nhiên bán hơn chục nghìn mét vuông đất của gia đình ông Cơ và đất công của thôn cho các cá nhân, doanh nghiệp, bị UBND xã Yên Trung ra Quyết định số 272/QĐ-CT tháng 10/2014 chỉ rõ sai phạm, yêu cầu kiểm điểm và thanh lí hợp đồng. Tuy nhiên, đến nay mọi chuyện vẫn đâu đóng đấy, đất vẫn bị chiếm dụng trái luật cho các cá nhân, tổ chức thuê và ông Trưởng thôn Nghiêm Đình Nghĩa vẫn bình chân như vại.

Chưa hết, ông Đào Văn Cơ còn tố cáo việc ông Nghiêm Đình Nghĩa lạm quyền khi có công văn chỉ đạo Chi hội Người cao tuổi thôn Xuân Cai do anh em cọc chèo với ông Nghĩa làm Chi hội Trưởng đề nghị họp loại ông Cơ ra khỏi Chi hội bởi dám ý kiến với các việc làm của Trưởng thôn.

Nhắc đến Trưởng thôn Nghiêm Đình Nghĩa, người dân thôn Xuân Cai vẫn ám ảnh việc trong một cuộc họp thôn, Đảng viên Nguyễn Anh Vũ đề nghị làm rõ những khuất tất trong thu chi, cho thuê đất công của thôn, thay vì tiếp thu góp ý, trả lời thỏa đáng kiến nghị của nhân dân, ông Nghiêm Đình Nghĩa, với tư cách Chủ nhiệm, Trưởng thôn đang phát biểu trên bục sân khấu phi thẳng xuống gây gổ, đánh anh Nguyễn Anh Vũ ngay giữa hội trường.

Những ngày sau đó, những người thân cận của ông Nghĩa liên tục “cà khịa” gây sự với anh Nguyễn Anh Vũ do dám hỗn với Trưởng thôn trước mặt bàn dân thiên hạ. Cũng giống rất nhiều lá đơn tố cáo Trưởng thôn Nghiêm Đình Nghĩa đã được gửi đi, đơn tố cáo việc cố ý hành hung của Đảng viên Nguyễn Anh Vũ đến nay cũng bị chìm xuồng.

Chưa dừng lại ở đó, Trưởng thôn Xuân Cai Nghiêm Đình Nghĩa còn đọc ra rả trên loa của thôn việc ông Đào Văn Cơ đã bị đuổi khỏi Chi hội Người cao tuổi cho bõ tức mà không hề hay biếc đây là việc làm có thể vi phạm pháp luật tôi làm nhục người khác. Vậy mà ông Cơ gửi đơn khắp nơi đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý, song đến nay vẫn vặt vô ấm tín?.
 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất