| Hotline: 0983.970.780

Trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng bị chém dã man

Thứ Ba 01/07/2014 , 08:47 (GMT+7)

Ông Phạm Văn Tâm, Trưởng trạm QL-BVR Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh thuộc Cty TNHH MTV Lâm sản tỉnh Khánh Hòa khi đang làm nhiệm vụ đã bị 2 đối tượng chém bị thương ở vai, ngực và hai tay.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Nghĩa, Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết: Khoảng 2h00 sáng ngày 26/6 chúng tôi tiếp nhận ông Phạm Văn Tâm (46 tuổi) trong tình trạng trên cơ thể có nhiều vết chém ở bả vai, lưng, cánh tay và bàn tay...

Riêng bàn tay trái bị chém một vết sâu, dài 10cm từ kẽ ngón 4-5 đến lòng bàn tay, khiến gần đứt lìa. Chúng tôi đã tiến hành mổ phẫu thuật cấp cứu cho ông Tâm với 6 vết thương lớn, nhỏ ở vai, ngực và hai tay.

Tiếp xúc với PV tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa, ông Phạm Văn Tâm cho biết, vụ việc xảy ra vào lúc 23h30 ngày 25/6 khi nhận được tin báo lâm tặc tập kết gỗ tại Km43 tuyến Khánh Lê - Lâm Đồng, ông cùng đồng nghiệp là anh Hà Tuyên phối hợp với 2 cán bộ Trạm Kiểm lâm Sơn Thái thuộc Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh vượt hơn 10km đường đèo đến khu vực này kiểm tra.

Tuy nhiên, sau khi đến nơi tập trung tìm kiếm nhưng không phát hiện lâm sản cất giấu nên ông trở về. Khoảng 1h00 sáng 26/6, vừa về đến cổng Trạm ông và anh Tuyên bị 2 đối tượng phục kích dùng gậy và hung khí đánh, chém tới tấp. Anh Tuyên bỏ chạy được, kêu cứu, còn ông bị chém cho đến ngất đi, tỉnh dậy mới biết mình đang nằm trong bệnh viện.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo và tập thể Cty TNHH MTV Lâm sản tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Tâm và trước mắt hỗ trợ 2 triệu đồng để gia đình lo tiền viện phí, thuốc men.

Ông Nguyễn Đình Tấn, PGĐ Cty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa nói, sự việc cho thấy lâm tặc ngày càng manh động, liều lĩnh, xem thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Chúng tôi đề nghị cơ quan công an sớm làm rõ các đối tượng hành hung anh Tâm để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Được biết, hiện công an điều tra đã bắt được 1 đối tượng liên quan trong việc chém ông Tâm và đang tiếp tục điều tra bắt các đối tượng khác.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm