| Hotline: 0983.970.780

Trường Văn hóa nghệ thuật Bạc Liêu: Khai giảng, tuyển sinh đợt 1

Thứ Năm 18/05/2017 , 08:48 (GMT+7)

Sáng 16/5, Trường Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức khai giảng, tuyển sinh đợt một năm học 2017 – 2019.

+ Nhiều ngành nghề thiết thực

Trong đợt tuyển sinh này có 91 học sinh trúng tuyển các ngành thanh nhạc, hướng dẫn viên du lịch, thư viện, nghệ thuật biểu diễn cải lương.

13-26-27_01-truong-tcvhnt-bc-lieu
Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Bạc Liêu

Hiện nay, vấn đề tuyển sinh gặp không ít khó khăn, một phần vì phụ huynh sợ con em mình sau khi học xong không có việc làm, mà muốn con mình vào đại học, phần lo sợ không có điều kiện kinh tế để cho con em mình theo học nghệ thuật.

Nắm bắt được tình hình, ban lãnh đạo Trường Trung cấp VH-NT quyết tâm bám sát tốt tinh thần công văn số 2258/BGDĐT-GDCN về việc phối hợp giữa cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp với trung tâm giáo dục thường xuyên trong tổ chức đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, ký ngày 05/4/2013 của Bộ GD- ĐT, cùng với Quyết định số 81/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bạc Liêu ký ngày 14/6/2016 nhằm đảm bảo việc làm và lợi ích của học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm ổn định.

Để nâng cao chất lượng đào tạo và từng bước tuyển sinh hệ trung cấp ngày càng tốt hơn, thời gian qua Trường Trung cấp VH-NT Bạc Liêu đã công khai, minh bạch trong hoạt động dạy và học, thu chi tài chính để củng cố niềm tin của cán bộ, giáo viên. Từ đó xây dựng nội bộ đoàn kết, thể hiện tính dân chủ cao, đội ngũ giáo viên phát huy tốt vai trò sáng tạo trong giảng dạy, học hỏi và nghiên cứu khoa học.

Tích cực tuyên truyền tuyển sinh với nhiều hình thức khác nhau như tư vấn trực tiếp tại trường và đến các trường THCS, THPT tư vấn. Gặp mặt trực tiếp các phụ huynh, tư vấn qua mạng xã hội…

Bên cạnh đó, Trường Trung cấp VH-NT Bạc Liêu còn thành lập ban nhạc đường phố, biểu diễn nhiều tiết mục như nhạc sống, ảo thuật, phục vụ các em học sinh. Đặc biệt, nhà trường miễn học phí 100% cho các em học sinh đã tốt nghiệp THCS. Miễn giảm 70% đối với các ngành nghệ thuật biểu diển cải lương, giảm 50% những ngành còn lại đối với học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bạc Liêu.

Trường Trung cấp VH-NT Bạc Liêu đang đứng đầu cả nước về tuyển sinh và giải quyết việc cho các em học sinh sau khi ra trường. Các ngành, hệ, chỉ tiêu tuyển sinh trong năm 2017 như sau:

-Trung cấp chính quy: Chỉ tiêu 200 học sinh, gồm các ngành quản lý văn hóa, hội nhạc, thanh nhạc, thư viện, chỉ tiêu các ngành là 30 học sinh. Hướng dẫn viên du lịch, bảo tàng, nghệ thuật biểu diễn cải lương, biên đạo múa chỉ tiêu các ngành là 20.

-Trung cấp hệ vừa làm vừa học: Chỉ tiêu 160 gồm các ngành quản lý văn hóa, hội họa, thanh nhạc, hướng dẫn viên du lịch, bảo tàng, nghệ thuật biểu diễn cải lương, biên đạo múa, thư viện tất, cả các ngành này chỉ tiêu là 20.

Ngoài ra, Trường Trung cấp VH-NT Bạc Liêu còn mở các lớp ngắn hạn gồm các ngành như phương pháp dàn dựng chương trình ca múa tổng hợp, chỉ tiêu là 100 học sinh. Đờn ca tài tử chỉ tiêu 80 học sinh, hội họa dành cho ôn thi đại học, nhạc cụ gồm organ, tranh, kìm, ghi- ta, nấu ăn, kỹ thuật phục vụ bàn, buồng, phòng.

Thuyết minh viên du lịch, kỹ năng giao tiếp và lễ tân công sở, tiếng Anh phục vụ du lịch, thiết bị trường học, đạo diễn sân khấu, điện ảnh, quay phim, chụp hình, biên kịch, múa, dẫn chương trình tất cả các ngành này lấy chỉ tiêu 50 học sinh.

Bên cạnh đó, trường còn liên kết đào tạo với các trường Đại học như ĐH Trà Vinh, ĐH VH-TT và DL Thanh Hóa, ĐH Sân khấu điện ảnh TP. HCM mở các ngành quản lý văn hóa, Sư phạm Mỹ thuật, Sư phạm Âm nhạc, Thư viện, Văn hóa dân tộc Khmer, các chuyên ngành du lịch, Đạo diễn sân khấu, Đạo diễn truyền hình, tất cả các ngành này lấy chỉ tiêu là 40 học sinh.

Trường Trung cấp VH-NT Bạc Liêu sẽ tuyển sinh làm 3 đợt:

Đợt 1, từ ngày 5/01/2017 đến ngày 30/5/2017: Tư vấn tại các trường THPT, THCS, các cơ quan ban ngành trong và ngoài tỉnh.

Đợt 2, từ ngày 1/6/2017 đến ngày 30/9/2017: Tư vấn tuyển sinh ở các huyện, thành phố trong và ngoài tỉnh.

Đợt 3, từ ngày 1/10/2017 đến ngày 30/12/2017: Tư vấn tại các trường THPT, THCS, các phòng GD-ĐT. Làm việc với các trung tâm giáo dục dạy nghề và giáo dục thường xuyên, các trường chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh để liên kết đào tạo.

Nơi đăng ký tuyển sinh và tiếp nhận hồ sơ: Số 188 đường 23/8, phường 8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (gửi trực tiếp hay qua đường bưu điện) hoặc truy cập tại Webssite: http://vhntbl.edu.vn hay email: tuyensinh@vhntbl.edu.vn.

Điện thoại phòng tuyển sinh: 02913.827.488.

 

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.