| Hotline: 0983.970.780

Truy điệu 2 phi công hy sinh

Thứ Hai 04/05/2015 , 09:10 (GMT+7)

Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ - 10 giờ 30, truy điệu từ 10 giờ 30 - 11 giờ 30. Sau đó, thi thể hai liệt sĩ được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa rồi đưa về quê an táng theo nguyện vọng của gia đình.

Sáng 3/5, tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, Q.Gò Vấp, TP.HCM), Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức lễ truy điệu cho 2 liệt sĩ Lê Văn Nghĩa (Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 937) và Nguyễn Văn Tú (Phi đội phó Phi đội 1), đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. 

Trước đó, Bộ Quốc phòng quyết định công nhận liệt sĩ, truy thăng quân hàm từ trung tá lên thượng tá cho phi công Lê Văn Nghĩa, và từ đại úy lên thiếu tá cho phi công Nguyễn Văn Tú. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đã gửi vòng hoa đến viếng, chia buồn với gia đình 2 phi công.

Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ - 10 giờ 30, truy điệu từ 10 giờ 30 - 11 giờ 30. Sau đó, thi thể hai liệt sĩ được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa rồi đưa về quê an táng theo nguyện vọng của gia đình.

Trước đó, khoảng 11h45 ngày 16/4, phi công Nghĩa điều khiển tiêm kích Su-22 số hiệu 5857 và phi công Tú điều khiển máy bay số hiệu 5863 cất cánh từ sân bay Thành Sơn (Ninh Thuận) ra vùng biển gần đảo Phú Quý (Bình Thuận) thì gặp nạn do va chạm.

Ngay sau đó, Bộ Quốc phòng và tỉnh Bình Thuận lập tức điều động lực lượng cứu hộ, cứu nạn đến hiện trường. Đến ngày 28/4, lực lượng tìm kiếm tìm được thi thể phi công Nghĩa, 2 ngày sau, thi thể phi công Tú cũng được tìm thấy. Hai hộp đen của hai máy bay cũng được thu hồi.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn và tăng cường tình đoàn kết.