| Hotline: 0983.970.780

Truyền hình thực tế chiếm ưu thế

Thứ Năm 21/02/2013 , 10:21 (GMT+7)

Năm 2013, chắc hẳn, khán giả sẽ không ngạc nhiên khi truyền hình thực tế lại nuốt gọn sóng truyền hình.

Đầu năm 2013, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần đã chán ngán khi phán: “Phim truyền hình Việt bây giờ… chỉ thiếu mỗi người tài”. Và, cái nhân tố “người tài” đó đã khiến chương trình phim, vốn là “đặc sản” một thời với những: “Những người sống bên tôi", "Cầu thang tối", "Người đẹp Tây Đô", "Ngọt ngào và man trá"... nay đã tuột dốc không phanh.

Dĩ nhiên, các chương trình truyền hình thực tế đã nhanh tay chiếm trọn thị phần khán giả với đủ thể loại ca hát, nhảy múa, nấu ăn, kịch, tấu hài, tạp kĩ, người mẫu... Năm 2013, chắc hẳn, khán giả sẽ không ngạc nhiên khi truyền hình thực tế lại nuốt gọn sóng truyền hình.

Cùng NNVN nhìn nhận các chương trình sắp lên sóng thời gian tới.

BA CHƯƠNG TRÌNH MỚI CÓ TẠO ĐƯỢC HẤP DẪN?

Ba chương trình mới được rục rịch khởi động và lên sóng thời gian tới đó là: “Project Runway” (tên Việt: Nhà thiết kế thời trang Việt Nam); “Master Chef” (Vua đầu bếp Việt Nam) và “X-Factor” (Nhân tố âm nhạc).

Trên thực tế, chỉ có 2 chương trình “Nhà thiết kế trời trang” và “Vua đầu bếp” là thuộc 2 lĩnh vực chuyên biệt, vốn khá xa lạ với khán giả truyền hình Việt Nam, còn “Nhân tố âm nhạc” suy cho cùng vẫn là ca hát.

“Nhà thiết kế thời trang” vốn là chương trình nhận được sự quan tâm đông đảo tại Mỹ, với sự dẫn dắt của người mẫu gốc Đức – Heidi Klum. Khác với “Vietnam’s Next Top Model” là đi tìm kiếm người mẫu, “Nhà thiết kế thời trang” với sứ mệnh đi tìm các nhà thiết kế cá tính, tài năng để bổ sung cho nhân lực “làng thời trang” còn khá ảm đạm ở Việt Nam.

Để tạo được sức hút tại Việt Nam, các nhà SX phải đối mặt với nhiều thử thách không nhỏ, bởi lẽ, trong trình diễn thời trang, khán giả Việt Nam vẫn xếp các mẫu thiết kế… đứng sau người mẫu. Để thay đổi tư duy nhìn nhận này không phải một sớm một chiều và dĩ nhiên, sẽ không dễ cho nhà SX “ăn điểm ngay từ vạch xuất phát”, chương trình này dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 4 tới.

So với “Nhà thiết kế thời trang” thì “Vua đầu bếp” có vẻ “dễ thở” hơn khi nội dung nhắm vào nhu cầu thiết yếu của con người là ẩm thực. Hơn thế, bản thân các phiên bản “Vua đầu bếp” của Mỹ hay Úc đều không quá xa lạ với khán giả Việt trong thời gian qua, đỉnh điểm là sự lên ngôi “Vua đầu bếp Mỹ” của cô gái khiếm thị gốc Việt – Christine Ha.



"Nhân tố âm nhạc" (ảnh trên) và “Vua đầu bếp” (ảnh dưới) sẽ lên sóng trong năm 2013

Tuy nhiên, trong lần trò chuyện với NNVN gần đây, giám khảo Luke Nguyễn đã nhận định – sẽ khó xảy ra những kịch tính đua tranh như ở nước ngoài, một phần bởi lẽ, văn hóa Việt sẽ khó chấp nhận các trò như đổ thức ăn vào thùng rác, ném bánh mỳ hay gạo xuống sàn nhà. Hiện tại, chương trình này đã qua vòng loại và sẽ phát sóng thời gian tới.

“Nhân tố âm nhạc” sẽ là cuộc thi hát mới, dự đoán sẽ tạo sóng như “Giọng hát Việt” trong năm 2012. Đây là cuộc thi không đơn thuần là song ca, mà còn chú trọng cả tìm những nhóm ca có bản sắc và chất lượng.

Những gương mặt nổi tiếng đang được đồn đoán ngồi ghế giám khảo như Siu Black hay như Văn Mai Hương… đều được khán giả quan tâm. Chỉ có điều, ngay đầu năm 2013 thì “Giọng hát Việt” đã nhanh chóng tuyển sinh thí sinh cho mùa mới. Liệu có những thí sinh chất lượng cho “Nhân tố âm nhạc” hay không vẫn là điều nhiều người lo ngại.

KỊCH BẢN NÀO CHO CÁC SHOW CŨ?

Mọi sự chú ý hiện nay đang đổ dồn về “Giọng hát Việt” mùa thứ 2, ngay khi Thu Minh xin rút khỏi ghế huấn luyện viên và khả năng bỏ ngỏ của cả Trần Lập, Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng đã dấy lên các cuộc tranh cãi, bởi thực lực của người ngồi ghế huấn luyện viên phải thuyết phục được khán giả.

Những cái tên như Mỹ Linh, Hồ Quỳnh Hương, Lệ Quyên, Siu Black… đều được đem lên “bàn cân” nhưng mọi dự đoán đều chưa có kết quả, thay vào đó cuộc thi “Giọng hát Việt” dành cho trẻ em đã rục rịch lên sóng với những huấn luyện viên nhiều khả năng là Lưu Hương Giang, Hồ Hoài Anh, Hiền Thục…

Với sự lên ngôi quán quân của Yasuy, “Vietnam Idol” mùa thứ 4 đã gây ra nhiều tranh cãi trong đêm chung kết, bên cạnh đó, sự rút lui của Mỹ Tâm ở ghế Ban giám khảo sẽ phần nào khiến chương trình này giảm đi sức hút. Tuy vậy, với format ổn định và nét hấp dẫn riêng, thì “Vietnam Idol” vẫn đứng khá vững dù ngày càng nhiều các đối thủ cạnh tranh xuất hiện.

Ngoài ra, thì cũng có những chương trình thất bại ngay mùa đầu tiên lên sóng nên không có dấu hiệu quay trở lại, điển hình là “Hợp ca tranh tài” và một số chương trình nội địa – do chính Việt Nam viết kịch bản và SX.

Dù mới lên sóng, nhưng “Gương mặt thân quen” đã nhanh chóng ăn khách nhờ tranh thủ quãng thời gian nghỉ giữa mùa của “Vietnam Idol” và “Giọng hát Việt”. Chương trình này hấp dẫn bởi sự chịu chơi của những người nổi tiếng như: Phương Thanh, Đại Nghĩa, Chí Thiện, Khởi My, Thúy Uyên…, song song, còn là sức hút từ bộ 3 giám khảo: Mỹ Linh, nhạc sĩ Đức Huy và danh hài Hoài Linh. Đây được nhận định là chương trình sạch sẽ bởi không có nhiều sự ganh đua và… 50% số tiền của người thắng cuộc mỗi tuần đều được tặng các quỹ từ thiện.

“Cặp đôi hoàn hảo” có vẻ đã giảm sức hút sau mùa thứ 1 thành công rực rỡ, nguyên do phần nhiều ở dàn thí sinh… không mấy hấp dẫn, trong số đó, không ít thí sinh chỉ mới thuộc dạng “triển vọng sao” chứ chưa phải là người nổi tiếng gặt hái được nhiều thành công.

Tương tự là “Bước nhảy hoàn vũ”, dù nhà SX đã lên danh sách và yêu cầu các gương mặt được mời nhanh chóng thực hiện khóa học nhảy cấp tốc trước khi đưa ra danh sách cuối cùng. Nhưng, sau 3 mùa khá thành công thì chương trình đang rơi vào tình trạng thiếu các nhân tố xuất sắc để thu hút được khán giả như: Ngô Thanh Vân, Đoan Trang, Thu Minh, Thủy Tiên hay Minh Hằng… từng làm được ở các mùa trước.

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.