| Hotline: 0983.970.780

Truyền hình thực tế nở rộ, dùng sao hút khán giả

Thứ Tư 14/03/2012 , 09:09 (GMT+7)

Yếu tố người nổi tiếng và 'cái tôi' của thí sinh là chiêu để các show này kéo khán giả.

Bước nhảy hoàn vũ, Hợp ca tranh tài, Vietnam's Got Talent... là vài trong số các chương trình truyền hình thực tế chiếm lĩnh màn ảnh nhỏ. Yếu tố người nổi tiếng và 'cái tôi' của thí sinh là chiêu để các sô này kéo khán giả.

Chưa bao giờ các chương trình truyền hình thực tế (nhất là các chương trình mang yếu tố giải trí) được mua bản quyền từ nước ngoài, lại "bùng nổ" trên màn ảnh nhỏ trong nước như hiện nay.

Đài truyền hình Việt Nam vừa công bố kế hoạch sản xuất chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng The Amazing Race, được mua bản quyền của Disney Media Distribution, với phiên bản Việt tên là Cuộc đua kỳ thú. Tập đầu tiên của chương trình này lên sóng truyền hình VTV3 vào 20h ngày 18/5, phát sóng liên tục 13 tập đến ngày 10/8.  

Ở mùa thi "The Amazing Race" thứ 10, thí sinh Kandice thực hiện phần thi "Vượt chướng ngại vật" (Roadblock) ở chặng 3 (Mông Cổ - Việt Nam) tại Hà Nội. Ảnh: wiki

The Amazing Race là cuộc đua tài giữa các đội đua gồm hai người. Các đội phải di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau như máy bay, trực thăng, xe buýt, xe tải, xe đạp, xe lửa, thuyền bè hoặc đi bộ để vượt qua thử thách ở nhiều địa điểm trên thế giới. Đội về đích đầu tiên sẽ chiến thắng. Với tính chất là một chương trình mang nhiều yếu tố hành động, thử thách và trải nghiệm như thế, nhà sản xuất đã chọn diễn viên Dustin Nguyễn dẫn chương trình kiêm đạo diễn cho cuộc thi phiên bản Việt. Anh sẽ đồng hành với các thí sinh và chờ đón các đội đua ở điểm dừng của mỗi chặng.

Gần đây nhất, gameshow Hợp ca tranh tài, một phiên bản của Clash of the Choirs, chương trình của Friday TV Thụy Điển, phát sóng được ba tập trên VTV3 đã gây chú ý. Kể từ khi trở thành một chương trình truyền hình thực tế hấp dẫn tại Mỹ từ tháng 12/2007 đến nay, Clash of the Choirs có 14 phiên bản trên toàn thế giới. Việt Nam là điểm đến mới nhất của chương trình này và là phiên bản đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á. Qua một, hai tập đầu của chương trình, khán giả biết đến chương trình này phần lớn là nhờ sự xuất hiện dàn sao của làng ca hát như: Phương Thanh, Siu Black, Đức Tuấn, Nguyễn Ngọc Anh, Mỹ Lệ...

Chương trình truyền hình thực tế tiếp theo được khán giả xem đài mong đợi là Bước nhảy Hoàn vũ, phiên bản Việt của Dancing with the stars. Hai mùa giải trước, chương trình này khiến không chỉ khán giả mà giới nghệ sĩ cũng bỏ thời gian theo dõi, bình luận sôi nổi xung quanh chuyện "tung chiêu" của các cặp thi. Hàng loạt ngôi sao tên tuổi của làng giải trí Việt đã góp mặt vào chương trình và sẵn sàng dành thời gian, tâm huyết đầu tư cho các màn diễn, thể hiện khả năng khiêu vũ trước công chúng. Điều này khiến từng tiết mục thi của các thí sinh đều có sự cạnh tranh cao.  

"Bước nhảy Hoàn vũ" thu hút khán giả nhờ quy tụ dàn sao đình đám dự thi. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Ở mùa giải thứ ba, Bước nhảy Hoàn vũ (phát sóng vào 21h chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3, từ ngày 18/3) tiếp tục hứa hẹn gây sốt khi quy tụ dàn trai tài gái sắc như: Minh Hằng, Anh Thư, Hoàng My, Phương Thanh, Quách Ngọc Ngoan... Sau một thời gian vắng bóng, nhạc sĩ Quốc Bảo xuất hiện trở lại trong vai trò thành viên giám khảo cuộc thi năm 2012, bên cạnh cặp kiện tướng dancesports Khánh Thi - Chí Anh. Đây cũng là một "át chủ bài" của chương trình, khêu gợi trí tò mò về việc nhạc sĩ của những bản tình ca và những phát biểu gây sốc sẽ thế nào khi ngồi "ghế nóng".

Cũng trên sóng VTV3, gây đình đám trong thời gian này là chương trình Vietnam's Got Talent. Từ nhiều năm nay, khán giả trong nước chỉ được thưởng thức American's Got Talent hay Britain's Got Talent trên truyền hình. Vì thế, hẳn nhiên một phiên bản cuộc thi với toàn người Việt tranh tài thi thố, thể hiện khả năng "độc, lạ, hay", thậm chí là "quái chiêu" chắc chắn sẽ thu hút khán giả. Thêm nữa, việc ban giám khảo gồm những tên tuổi như: NSƯT Thành Lộc, cựu siêu mẫu Thúy Hạnh và nhạc sĩ Huy Tuấn cũng dễ khiến mọi người muốn nán lại bên màn ảnh nhỏ để chờ đợi cách họ phản ứng, phán quyết số phận của các thí sinh.  

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (trái) lần đầu tiên giả gái trên sân khấu để "tung chiêu" ở "Cặp đôi hoàn hảo". Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Cuối năm 2011, cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo (phiên bản của Just the two of us của Anh), cũng "nổi sóng gió" trên truyền hình với dàn sao hùng hậu như: Đoan Trang, Trấn Thành, Quách Ngọc Ngoan, Đàm Vĩnh Hưng, Kim Thư, Phương Linh... Vietnam's Next Top Model gây chú ý với "bộ tứ quyền lực": Xuân Lan - Phạm Hoàng Nam - Đỗ Mạnh Cường - Nam Trung cùng dàn thí sinh đến từ nhiều vùng khác nhau trên cả nước dần dần lột xác, thay đổi hình ảnh qua từng tập thi.

Tuy vậy, cảm nhận thực tế mà các chương trình phiên bản Việt đã và đang mang đến cho khán giả trong nước vẫn là: "rằng hay thì thật là hay..." nhưng nhìn kỹ lại không ít thất vọng.

Trước hết, việc dùng sao để hút khán giả của các chương trình truyền hình thực tế giải trí tại Việt Nam dễ khiến các sô rơi vào sự nhàm chán. Bởi quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có ngần ấy khuôn mặt của giới showbiz Việt "tung chiêu".

Quách Ngọc Ngoan và Ngọc Anh vừa khiến dư luận xôn xao về nụ hôn nồng cháy trên sân khấu Cặp đôi hoàn hảo, thì nay nam diễn viên chuẩn bị cho Bước nhảy Hoàn vũ còn nữ ca sĩ đang "chinh chiến" tại Hợp ca tranh tài.

Siu Black từng thi Bước nhảy hoàn vũ và xuất hiện liên tục trong vai trò giám khảo các chương trình truyền hình như: Cặp đôi hoàn hảo, Vietnam Idol... nay lại trở thành thí sinh của của Clash of the Choirs phiên bản Việt...

Thứ hai, chương trình truyền hình thực tế vốn được xem là "một thể loại truyền hình, trong đó miêu tả thực những tình huống, hoàn cảnh và sự kiện không hề sắp đặt trước trong kịch bản. Nhân vật chính trong các kênh truyền hình thực tế thường là những người chưa nổi tiếng (đa phần là dân thường)". Chiếu theo định nghĩa ngắn gọn trên đủ để thấy khán giả trong nước chưa thật thỏa mãn. Các phiên bản Việt của phần lớn các chương trình mua bản quyền nước ngoài hiện nay xét trên góc độ: biến tấu kịch bản, dàn dựng lẫn chất lượng thí sinh tham gia... đều chưa cao.

Bước nhảy Hoàn vũ tuy thu hút khán giả nhưng vẫn nhận không ít lời chê về độ tinh tế và chuyên nghiệp trong dàn dựng: sân khấu chưa sang trọng, lộng lẫy như phiên bản gốc, dàn nhạc live cho các đôi thi nhảy lẫn chất lượng các vũ công nước ngoài vẫn còn khập khiễng.

Thành phần giám khảo của các sô truyền hình thực tế này cũng khiến gây tranh cãi không ít. Ở Vietnam's Got Talent, bộ ba: NSƯT Thành Lộc - Thúy Hạnh - Huy Tuấn chưa thật sự nổi bật và để lại dấu ấn rõ nét. Hai MC Chi Bảo và Quyền Linh của chương trình này cũng không góp phần mang lại sự hào hứng với lối dẫn còn khá cứng nhắc và ít sáng tạo trong một phiên bản truyền hình đòi hỏi nhiều ứng biến linh động. Cũng như thế, giám khảo của Bước nhảy Hoàn vũ hay Cặp đôi hoàn hảo luôn bắt giới truyền thông "vào cuộc" vì những lý do bên lề như: chấm thi không rõ tiêu chí, thiên vị, nhận xét linh tinh, lạc đề...

Trong một lần đến Việt Nam giao lưu, giới thiệu về bộ phim Giấc mơ ảo thuật của Mỹ, chuyên gia phim ảnh Melinda Levin có chia sẻ: "Từ 6 năm nay, khi trào lưu truyền hình thực tế xuất hiện và đình đám ở Mỹ, giới làm phim xem đó là dạng 'rác rưởi' của ngành phim tài liệu...".

Từ nhận xét trên, nhìn lại các chương trình đang diễn ra trong nước cho thấy, truyền hình thực tế ở Việt Nam là dạng "cũ người mới ta". Vì thế, việc biến tấu phiên bản gốc như thế nào để khán giả không thấy chán và bão hòa với "hàng nội" là điều khiến các nhà sản xuất, đạo diễn chương trình phải đau đầu suy nghĩ.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm