Người dân ở bản Phúc Lộc (xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, TT - Huế) vừa phát hiện một địa đạo nằm trên một quả đồi có độ cao gần 400 m so với mặt nước biển.
Sự việc được kịp thời báo cho Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch TT - Huế, qua thăm dò địa đạo gồm có hai cửa, cửa số 1 nằm ở lưng chừng quả đồi, miệng cửa có hình vòm cao 1,8 m, rộng 1,4 m. Nối liền với cửa số 1 là hệ thống giao thông hào toả đi hai hướng Nam và Bắc. Cửa số 1 nối liền với đường đi lên đỉnh đồi.
Cửa số 2 cũng nằm ở lưng chừng đồi, miệng hầm có hình chữ A, cao 1,8 m, rộng 1,1 m. Cửa có hệ thống dầm chống đỡ bằng gỗ kiền. Khảo sát ban đầu cho thấy, địa đạo có hình chữ Y, dài 100 m, cao 1,5 m, rộng 1 m. Trong đó, nhánh chính dài 80 m đi từ hướng Đông sang Tây, nhánh phụ dài 20 m rẽ về hướng Nam và không có cửa thông ra ngoài.
Theo đối chiếu của Sở VH TT &DL đây là địa đạo của Sư đoàn bộ binh 324 phục vụ Chiến dịch La Sơn - Mỏ Tàu năm 1974 nhằm cắt đứt tuyến đường bộ từ Huế đi Đà Nẵng của kẻ thù, góp phần làm nên Đại thắng năm 1975.