| Hotline: 0983.970.780

TT-Huế: Tai nạn giao thông 1 người chết, 18 người bị thương

Thứ Ba 11/02/2014 , 09:19 (GMT+7)

Lúc 11 giờ 30 ngày 10/2, tại km 28+750 trên tuyến đường tránh Huế qua địa bàn thị xã Hương Thủy (TT-Huế) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết, 18 người bị thương.

Lúc 11 giờ 30 ngày 10/2, tại km 28+750 trên tuyến đường tránh Huế qua địa bàn thị xã Hương Thủy (TT-Huế) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết, 18 người bị thương.


Hiện trường vụ tai nạn

Vào thời điểm trên, xe tải ben BKS 73L-5428 do tài xế Ma Đình Chi (SN 1981, trú phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển hướng Nam-Bắc, khi đến địa điểm thuộc đường tránh Huế đã đâm vào xe khách BKS 51B-08420 do tài xế Phạm Tiến Sĩ (SN 1984, trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển chạy theo hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe khách biến dạng, phụ xe khách là anh Lê Mạnh Khang (45 tuổi, ở Hà Tĩnh) chết ngay tại chỗ, tài xế bị gãy chân và 18 hành khách trên xe bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện thị xã Hương Thủy và BVTƯ Huế.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe ben chạy với tốc độ nhanh, thắng gấp và đường trơn do trời mưa nên bị trượt và lấn phần đường của xe khách gây tai nạn.

Xem thêm
Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Apple xác định Việt Nam là một cứ điểm trên toàn cầu

Đây là lần đầu tiên ông Tim Cook tới Việt Nam. Trước đó, vào tháng 5/2022 tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Giám đốc điều hành Apple.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.