| Hotline: 0983.970.780

TT-Huế: Thiệt hại trên 30 tỷ đồng

Thứ Năm 20/10/2011 , 10:06 (GMT+7)

Đến chiều ngày 19/10, mưa đã ngớt, mực nước trên các sông đã rút đáng kể, ước tính thiệt hại do lũ gây ra là 31,189 tỷ đồng...

Báo cáo của Ban Chỉ huy PCBL- TKCN tỉnh TT Huế cho biết, đến chiều ngày 19/10, mưa đã ngớt, mực nước trên các sông đã rút đáng kể, ước tính thiệt hại do lũ gây ra là 31,189 tỷ đồng; 1 người chết và 2 người bị thương trong quá trình di chuyển tài sản, mua lương thực để tránh lũ.

Về nông nghiệp toàn tỉnh có 296 ha hoa màu các loại bị ngập, đổ ngã. Riêng huyện Phong Điền có 400 ha sắn bị ngập, đổ ngã, ước thiệt hại 40%. Mưa lũ cũng đã làm trên 10.000 ngôi nhà bị ngập.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất