| Hotline: 0983.970.780

Từ 1/7: TP HCM tăng phí đường bộ

Thứ Năm 21/04/2011 , 09:13 (GMT+7)

Từ ngày 1/7 mức thu phí trên xa lộ Hà Nội, đường Kinh Dương Vương và cầu Bình Triệu 2 được điều chỉnh đối với 3 nhóm xe.

Ngày 19/4, kỳ họp cuối cùng HĐND TP HCM khóa 7 đã thông qua tờ trình điều chỉnh mức thu phí các trạm trên xa lộ Hà Nội, đường Kinh Dương Vương và cầu Bình Triệu 2.

Theo đó, từ ngày 1/7 mức thu phí trên xa lộ Hà Nội, đường Kinh Dương Vương và cầu Bình Triệu 2 được điều chỉnh đối với 3 nhóm xe:

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có trọng tải 4 tấn đến dưới 10 tấn tăng từ 20.000 đồng lên 22.000 đồng vé lượt, 600.000 đồng lên 660.000 đồng vé tháng, 1,6 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng vé quý.

Nhóm xe tải có trọng tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 feet tăng từ 20.000 đồng lên 40.000 đồng vé lượt, 600.000 đồng lên 1,2 triệu đồng vé tháng và 1,6 triệu đồng lên 3,2 triệu đồng vé quý.

Nhóm xe tải có trọng tải 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feet tăng từ 30.000 đồng lên 80.000 đồng vé lượt, 900.000 đồng lên 2,4 triệu đồng vé tháng, 2,4 triệu đồng lên 6,5 triệu đồng vé quý.

Những nhóm xe còn lại có trọng tải thấp hơn không tăng phí.

Ở kỳ họp trước, các đại biểu đã không thông qua hai tờ trình trên của UBND TP, do lúc đó đang trong giai đoạn thí điểm chưa có tổng kết đánh giá kết quả.

Tại kỳ họp lần này, cũng có một số ý kiến phản bác cho rằng, tuyến đường Kinh Dương Vương suốt ngày ngập nặng và xuống cấp nghiêm trọng không được giải quyết, nên việc đề xuất tăng phí là vô lý.

Tuy nhiên, sau khi Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP HCM trực tiếp thẩm tra, phần lớn các đại biểu đã đồng tình với các tờ trình của UBND thành phố. Theo đánh giá, mức thu phí tại trạm trên xa lộ Hà Nội, đường Kinh Dương Vương và cầu Bình Triệu 2 so với mức thu phí chung của cả nước là quá thấp, cần phải điều chỉnh cho phù hợp thực tế.

Nhiều đại biểu đưa thêm ý kiến, do đây là kỳ họp cuối cùng khóa 7 không nên để dây dưa sang khóa sau vì chính họ hiểu rõ nhất tờ trình này. "Chúng ta không nên đùn đẩy cho các đại biểu sau. Chúng ta có sai sót, đã phát hiện thì phải sửa và sửa ngay trong cuộc họp này", đại biểu Võ Văn Sen nhấn mạnh.

Đối với tờ trình về hỗ trợ hoạt động cho các di tích và trợ cấp thường xuyên cho cán bộ bảo tàng, thư viện cũng được HĐND thành phố chấp thuận. Cụ thể, viên chức bảo tàng, thư viện được trợ cấp 2 triệu đồng/tháng cho người có trình độ Tiến sĩ; 1,5 triệu đồng/tháng với người trình độ Thạc sĩ; 750.000 đồng/tháng cho người tốt nghiệp đại học chính quy và 500.000 đồng/tháng đối với các hệ ĐH còn lại.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Ngành than chủ động chống sạt lở bãi thải mùa mưa bão

QUẢNG NINH Gần đến mùa mưa bão, nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống gần khu vực bãi thải mỏ luôn được ngành than và tỉnh Quảng Ninh quan tâm, chú trọng.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất