| Hotline: 0983.970.780

Từ 23h đến rạng sáng ngày 15/10: Bão đổ bộ vào Đà Nẵng

Thứ Hai 14/10/2013 , 19:39 (GMT+7)

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên ban phòng chống lụt bão trung ương, các cơ quan dự báo và lãnh đạo TP. Đà Nẵng, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhận định, bão sẽ đổ bộ vào Đà Nẵng vào đêm nay, từ 23h đến rạng sáng ngày 15/10.

Hồi 16 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16. 

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 04 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Trị – Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14. 

Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 10 – 12, giật cấp 13, cấp 14. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 3 – 4 mét, sóng biển cao từ 6 – 10 mét. 


Mưa to do ảnh hưởng của bão

Tại cuộc họp 16 giờ chiều nay (14/10) ở Đà Nẵng, sau khi nghe ý kiến của các thành viên ban phòng chống lụt bão trung ương, các cơ quan dự báo và lãnh đạo TP. Đà Nẵng, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhận định, bão sẽ đổ bộ vào Đà Nẵng vào đêm nay, từ 23h đến rạng sáng ngày 15/10. Đây là cơn bão mạnh với sức gió giật cấp 14 lại đổ bộ vào giữa đêm. Chính vì vậy, việc phòng chống sẽ gặp nhiều khó khăn - ông Phát nói.

Trước mắt, Đà Nẵng khẩn trương di chuyển dân ở những vùng trọng yếu nhất là vùng ven biển. Việc di chuyển dân chậm nhất đến 7h tối nay phải kết thúc. Ông Phát lưu ý, cần phải di chuyển dân sinh sống trong khu vực các cột phát sóng để đảm bảo an toàn.

“Riêng lĩnh vực giao thông, ngay chiều tối nay phải lập trạm chốt chặn để điều tiết giao thông ở hai đầu từ Quảng Trị và Quảng Ngãi. Kiên quyết không để các phương tiện giao thông nhất là xe chở khách đi vào vùng tâm bão Đà Nẵng” - ông Phát yêu cầu.

Thực hiện chỉ đạo của BCĐ PCLB Trung ương, tới 17h chiều nay, lực lượng CSGT công an Đà Nẵng đã bắt đầu điều tiết và phong tỏa một số tuyến đường nguy hiểm ven sông, ven biển. Nhắc nhở người đi đường không nên ra đường vào ban đêm khi bão đổ bộ vào.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bắc Kạn lại hứng chịu mưa lớn kèm gió lốc gây nhiều thiệt hại

Khi người dân đang tập trung khắc phục hậu quả dông lốc thì đêm qua, rạng sáng nay (20/4) tiếp tục xảy ra mưa lớn kèm gió lốc gây thiệt hại ở nhiều nơi.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm