| Hotline: 0983.970.780

Tự đắc là tự tử

Thứ Ba 02/06/2015 , 06:15 (GMT+7)

19h30 hôm nay (2/6) U23 Việt Nam sẽ có trận đấu thứ 2 tại SEA Games 28 gặp đối thủ đầy duyên nợ U23 Malaysia trên sân Bishan, Singapore.

Không thể tự đắc

Cứ mỗi lần U23 Việt Nam tự đắc với thế “cửa trên” là y như rằng chúng ta phải trả giá đắt trước người Mã.

SEA Games 2009, U23 Việt Nam của Calisto đã phải ôm hận trước U23 Malaysia của Rajagopal trong trận chung kết sau khi “lên mây” với trận vùi dập U23 Singapore 4-1 ở bán kết và men ngọt còn đọng lại từ chiến thắng 3-1 trước U23 Malaysia ở vòng bảng.

SEA Games gần đây nhất, U23 Việt Nam của thầy nội Hoàng Văn Phúc bị U23 Malaysia gián tiếp loại ngay từ vòng bảng sau trận thua 1-2 trước đối thủ này.

Lộ trình của U23 Việt Nam trên đất Myanmar 2 năm trước gần giống với bây giờ. Sau khi U23 Việt Nam thắng đậm U23 Brunei 7-0 ngày ra quân đã “ngủ quên” trước U23 Malaysia chỉ biết thắng U23 Brunei có… 2-0.

Triều đại của Miura mới được hơn 1 năm, nhưng ông thầy người Nhật hẳn đã “ngấm” tính kỵ giơ của hai nền bóng đá Việt Nam - Malaysia.

 Miura cũng chính là hiện thân của nỗi đau AFF Cup 2014 khi đội bóng ông dẫn dắt phải dừng bước ở bán kết sau trận thua Malaysia 2-4 tại Mỹ Đình - trận thua mà có lẽ đến giờ, Miura vẫn chưa thể lý giải trọn vẹn.

Hiện tại, sau trận thua 1-2 trước U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á, rồi sau trận mở màn kém thuyết phục trước U23 Đông Timor của đội bóng xứ tháp đôi Pertrolas, nhiều người có cơ sở để hạ thấp sức mạnh của đoàn quân Ong Kim Swee, đồng thời đặt U23 Việt Nam - đội bóng vừa vùi dập U23 Burunei 6-0 ở “cửa trên”.

Nhưng Miura thì sẽ không! Tự đắc lúc này là tự tử.

5 ăn 5 thua

Chuyên gia Trịnh Minh Huế chia sẻ: “Về mặt con người, nếu đem đối đầu với U23 Malaysia chúng ta không ngại và mọi thứ 5 ăn 5 thua.

Ở thế này, buộc 2 đội phải thận trọng, không thể ào ào kiểu ăn sống nuốt tươi. Tất nhiên, bên nào cũng muốn có 3 điểm, nhưng 1 điểm cũng không tồi cho những con tính tiếp theo”.

Trong sự thận trọng, không loại trừ khả năng Miura sẽ đá phòng ngự phản công. Triết lý giữ sạch lưới rồi mới tính đến ghi bàn của chiến lược gia sinh năm 1963 này rất hợp khi đối đầu với U23 Malaysia.

Ở một góc độ nào đó, 1 điểm với U23 Malaysia là một bất lợi so với U23 Việt Nam trong cuộc đua tay ba cùng người Thái. Bởi tình huống phải dùng đến chỉ số phụ để tìm vé đi tiếp hoàn toàn có thể xảy ra ở bảng đấu này.

Điều đó sẽ tác động đến việc Ong Kim Swee thúc quân dồn lên vào một thời điểm cụ thể, và khi ấy, mở đường cho Miura chơi lối chơi sở trường phòng ngự phản công.

Cần phải nói thêm rằng, HLV Miura hiếm khi đưa ra các phương án tấn công rõ nét. Hầu hết những đường lên bóng trong cách chơi của ông trông chờ vào khả năng riêng lẻ của một số cầu thủ hay một nhóm cầu thủ có thói quen phối hợp tự phát.

Hoặc sự hiệu quả tìm đến với U23 Việt Nam thông qua các tình huống bóng chết, các pha bóng dựa hoàn toàn vào khả năng đá phạt của cầu thủ. Đây là cơ sở nữa để tin Miura thi triển “đòn hồi mã thương”.

“Nếu tôi là Miura, tôi có thể bố trí Phi Sơn đá cắm, Công Phượng hộ công và dồn sức mạnh tranh chấp vào hàng tiền vệ. Phi Sơn và Công Phượng có thể phá hàng thủ giăng ngang, thiên về sức mạnh càn lướt của đội bạn bằng những đường ban bật trong phạm vi hẹp.

Còn hàng tiền vệ là lá chắn từ xa cho hàng thủ. Hoặc tôi cũng có thể dùng Huy Toàn để lao lên, khiến đối phương bất ngờ”, chuyên gia Trịnh Minh Huế đặt giả thiết.

Nhắc đến Huy Toàn lại thấy mừng cho U23 Việt Nam khi anh kịp trở lại chơi trận đấu quan trọng này. Và nhắc tới Huy Toàn là nhắc tới khắc tinh của người Mã.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm