Những giống đu đủ thuần của Việt Nam hay của Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, Ấn Độ... đều có thể để giống cho vụ sau được. Trừ những giống lai F1 (nhà sản xuất có ghi ở bao bì hạt giống) thì không nên để giống vì chúng sẽ bị phân li mạnh ở thế hệ sau làm quần thể vườn đu đủ không đồng đều, năng suất, chất lượng giảm rõ rệt. Các giống đu đủ của Đài Loan thường thuộc loại cây lai F1, có tỷ lệ cây cái cao.
Xin giới thiệu kinh nghiệm tự để giống và chăm sóc cho đu đủ nhiều quả, năng suất cao, chất lượng tốt.
(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Báo Nông nghiệp VN số 238 ra ngày 30/11/2011)