Nhiều dự án tại các tỉnh, tuy nhỏ nhưng tác động lại vô cùng lớn lên đời sống người dân. Ngoài cách huy động nguồn lực trong dân, thời gian qua, các tỉnh còn có thể liên hệ và huy động được các nguồn tài chính từ Chương trình Viện trợ trực tiếp (DAP) của Úc.
Tuần qua trong chuyến thăm các tỉnh miền Tây, Tổng Lãnh sự Úc tại TPHCM John McAnulty đã có dịp gặp gỡ thăm hỏi người dân tại những địa phương có dự án từ nguồn DAP này.
Tại Bến Tre, ngài Tổng Lãnh sự đã đến xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tham quan công trình cầu Bảo Thạnh. Cây cầu dài 24m, rộng 2,5m, tải trọng 1 tấn được Hội Khoa học Cầu đường Bến Tre thực hiện. Tổng chi phí sự án là 285.574.000 đồng (trong đó Lãnh sự Úc tài trợ 244.613.000 đồng, địa phương đóng góp 40.961.000 đồng).
Tương tự bà con Bảo Thạnh, gần 3.000 người dân xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang cũng vui mừng về công trình cầu bê tông thay cầu khỉ tại đây. Tổng chi phí của cây cầu là 294 triệu đồng (trong đó Lãnh sự Úc tài trợ 200 triệu đồng, địa phương đóng góp 94 triệu đồng). Cây cầu dài 45m, rộng 2,2m, tải trọng 1 tấn. Hai công trình này đi vào hoạt động thật sự đã góp phần tạo cơ hội phát triển kinh tế cho cư dân địa phương.
Chị Hai Đừng, người dân Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ cảm động nói với ông John McAnulty: “Nhờ có dự án này mà tôi không phải ra sông lấy nước. Mỗi ngày phải đi gánh nước hai, ba lần rất mệt, chưa kể mùa khô sông không có nước thì đành chịu. Từ nay cả nhà có thể ăn uống tắm rửa bằng nước sạch, hy vọng mấy đứa nhỏ không mắc bệnh vặt vì dùng nước sông. Đây là điều dân chúng tôi mơ ước từ rất lâu. Chúng tôi rất cảm ơn Tổng Lãnh sự Úc và chúc ông luôn vui khỏe”.
Được biết dự án nối mạng lưới nước cho 180 hộ nghèo tại quận Ô Môn tổng chi phí 229.907.500 đồng (trong đó Lãnh sự Úc tài trợ 211.907.500 đồng, địa phương đóng góp 18.000.000 đồng). Dự án đã giúp cho 180 hộ dân nghèo có nguồn nước sạch trong sinh hoạt.
Trong năm 2013-2014, tổng kinh phí tài trợ dự án DAP của Lãnh sự quán Úc tại Việt Nam dự kiến khoảng 138,9 triệu đô la Úc.