| Hotline: 0983.970.780

Tư duy& chia sẻ của Tôn Nữ Thị Ninh

Thứ Hai 30/03/2015 , 08:45 (GMT+7)

Tư duy để nâng tầm kiến thức, nhãn quan và biết cách chia sẻ kiến thức đến mọi người là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt cuộc đời và sự nghiệp của bà Tôn Nữ Thị Ninh.

ton-nu-thi-ninh-sk180921320
“Hãy sống trung thực, tự trọng, dấn thân với xã hội và đất nước. Đối với tôi, sự thờ ơ còn tồi tệ hơn sự thiếu hiểu biết” (Tôn Nữ Thị Ninh)

Hoài bão, đam mê, sáng tạo và bản lĩnh

Hơn 400 trang sách được chia làm 4 phần: "Tản mạn", "Việt Nam", "Việt Nam và thế giới", "Xã hội". "Tư duy và chia sẻ" (NXB Trẻ) là cuốn sách đầu tiên của bà Tôn Nữ Thị Ninh - một nhà hoạt động xã hội, văn hóa và giáo dục nổi tiếng của Việt Nam.

Trong sách có kèm DVD ghi lại những cuộc trò chuyện, phát biểu, phỏng vấn của bà trong nước và quốc tế, làm quà dành tặng bạn đọc.

Xuất thân dòng dõi hoàng tộc nhà Nguyễn cùng với nền học vấn đáng nể: Trường Trung học Marie Curie (Sài Gòn), Đại học Sorbonne (Pháp), Đại học Cambridge (Anh), rồi giảng dạy tại Đại học Paris III trước khi về Đại học Sài Gòn...

Tôn Nữ Thị Ninh là một trong những gương mặt sáng giá trong không gian chính trị xã hội nước ta những thập niên vừa qua.

"Tư duy và chia sẻ" là tập hợp những bài viết của bà trong quá trình hoạt động ngoại giao trước đây và ở cương vị một nhà hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục hiện tại.

Công chúng ngưỡng mộ bà không chỉ trên các công tác bà từng đảm nhận như Đại sứ Việt Nam tại Bỉ, Luxembourg hay Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội (khóa 11).

Công chúng còn ngưỡng mộ một trí tuệ uyên bác, một nhà hoạt động xã hội, văn hóa và giáo dục sắc sảo, có sức hấp dẫn và lôi cuốn người nghe một cách tự nhiên.

Qua những suy nghĩ sắc sảo về các vấn đề thời cuộc, tác giả mong muốn đối thoại, chia sẻ với thế hệ trẻ, những người mang trọng trách làm chủ vận mệnh đất nước và trước tiên là làm chủ cuộc đời của chính họ. Tất cả những điều đó có trong "Tư duy và chia sẻ".

Với thanh niên Việt Nam, tác giả chia sẻ: “Xác định giá trị cốt lõi của chính mình và của dân tộc, chịu khó tìm hiểu thế giới bên ngoài, cần có hoài bão, đam mê, sáng tạo và bản lĩnh. Bản lĩnh hàm rộng hơn tự tin, tự tin là một phần trong bản lĩnh.

Bản lĩnh bao gồm cả phẩm cách, không sa ngã với những tiêu cực hiện nay. Tôi tin thanh niên Việt Nam có khả năng sáng tạo, các đơn vị cần tạo điều kiện cho thanh niên sáng tạo. Thanh niên cũng cần bỏ sự sao chép, bắt chước, cần sáng tạo. Điều đó mới là chìa khóa cho thanh niên Việt Nam thực sự vươn lên và tạo sự khác biệt trên nền bản lĩnh”.

Tự hào gì và hổ thẹn gì?

Không xem đây là cuốn tự truyện, bà Tôn Nữ Thị Ninh cho biết cuốn sách là điều bà ấp ủ từ lâu để truyền đi: “Một dòng chảy xuất hiện từ những ngày còn ngồi ở ghế nhà trường và lớn dần qua các giai đoạn của cuộc hành trình, là động lực thôi thúc tôi luôn tư duy và chia sẻ”.

Tư duy để nâng tầm kiến thức, nhãn quan và biết cách chia sẻ kiến thức đến mọi người là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt cuộc đời và sự nghiệp của bà Tôn Nữ Thị Ninh.

Trong "Tư duy và chia sẻ" có những bài mang tính thời sự ở thời điểm công bố, có những bài đến nay một số nội dung không còn nguyên tính thời sự. Tuy nhiên, những thông tin và những thông điệp mà tác giả gửi đến thì luôn có giá trị tham khảo riêng dành cho những người thao thức với sự vận động của đời sống xã hội.

Sắc sảo và thẳng thắn, tự trọng nhưng không ngần ngại chia sẻ, phong cách đó bạn đọc sẽ nhận thấy rõ nét trong sự chia sẻ của tác giả Tôn Nữ Thị Ninh: “Ngày nay, hội nhập toàn cầu, chúng ta phải biết mình là ai. Phải xác định rõ, mình tự hào gì ở dân tộc, và hổ thẹn điều gì ở đất nước.

Lòng tự tôn dân tộc phải đi liền với lòng tự trọng quốc gia. Phải phát huy nội lực và tranh thủ ngoại lực để phát triển đất nước. Điều đó đòi hỏi tầng lớp lãnh đạo khả năng tạo động lực và toàn dân phải tôi luyện ý thức. Sự thật là, không có tài ngoại giao và vận động nào có thể thay thế được nội lực”.

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất