| Hotline: 0983.970.780

Tử hình kẻ giết người tình đồng tính cướp tài sản

Thứ Tư 22/06/2011 , 08:44 (GMT+7)

Ngày 21/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Đàm Văn Tuyên (23 tuổi, ở Lục Nam, Bắc Giang) mức án tử hình về tội giết người, cướp tài sản.

Đàm Văn Tuyên tại phiên tòa
Ngày 21/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Đàm Văn Tuyên (23 tuổi, ở Lục Nam, Bắc Giang) mức án tử hình về tội giết người, cướp tài sản.

Nạn nhân là ông Nguyễn B. (58 tuổi, ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Theo cáo trạng, chiều 10/4/2011, Tuyên đang lang thang ở phố Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì gặp ông B. Hai bên làm quen và nói chuyện vui vẻ. Nói chuyện một lúc, ông B. kêu đau chân, Tuyên đã bảo "để con đưa về."

Hai người thuê taxi cùng đi về nhà ông B. Ngồi trên xe, ông B. vòng tay ôm lấy Tuyên. Lúc đó, Tuyên đoán người đàn ông này có thể bị đồng tính nhưng vẫn theo về.

Trên đường về, ông B. tạt qua chợ và bảo Tuyên xuống mua đồ ăn về nấu. Tới nhà ông B., Tuyên mang thức ăn xuống bếp để chuẩn bị cơm tối. Thấy ông B. sống độc thân mà vẫn đeo trên người một số trang sức nên Tuyên nảy sinh ý định cướp tài sản. Tuyên phát hiện con dao phay dưới gầm chạn nên định sẽ dùng làm hung khí gây án.

Trong bữa cơm thân mật, ông B. tâm sự với Tuyên về số tài sản của bố mẹ để lại. Nghe vậy, Tuyên càng bị thôi thúc thực hiện ý đồ xấu. Khi xuống bếp lấy rượu, gã cầm luôn con dao phay mang lên. Lợi dụng ông B. đang ngồi quay lưng lại, Tuyên vung dao chém vào cổ nạn nhân và chém liên tiếp hai nhát vào gáy làm ông B. bị tử vong.

Gây án xong, Tuyên lục lấy toàn bộ số trang sức bằng bạc trên người nạn nhân, điện thoại và 190.000 đồng trong ví. Tuyên thuê xe ôm ra bến xe buýt rồi tìm chỗ bán điện thoại, dây, nhẫn, lắc... bạc. Số tiền này Tuyên "nướng" hết vào chơi điện tử.

Đến ngày 16/4, y đã bị cơ quan điều tra bắt giữ khi đang ở Đông Anh.

Tại tòa, Tuyên nại ra lý do sát hại ông B. vì tức tối bị chửi vì không biết nấu ăn, mua nhầm thức ăn. Bị cáo còn đổ cho nạn nhân đã tát mình. Tuy nhiên, những lời khai này đều bị đại diện Viện Kiểm sát bác bỏ và buộc tội hành vi giết người của Tuyên là có chủ định nhằm cướp tài sản.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.