| Hotline: 0983.970.780

Từ Malaysia sang Việt Nam trộm cắp tài sản của khách du lịch

Thứ Tư 23/08/2017 , 13:12 (GMT+7)

Chỉ trong 2 ngày, đối tượng KOH YIK SIANG JOHN – sinh năm 1988, quốc tịch Malaysia liên tiếp thực hiện các phi vụ trộm cắp tài sản giá trị của khách du lịch nước ngoài đang nghỉ khách sạn ở Hà Nội.

Đối tượng KOH YIK SIANG JOHN

Chiều ngày 19/8/2017, tổ công tác đội CSĐT TP Hà Nội về TTXH – Công an quận Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ phòng chống tội phạm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Quá trình làm nhiệm vụ phát hiện đối tượng KOH YIK SIANG JOHN đang tạm trú tại khách sạn số 32 Nhà Chung – Hàng Trống – Q. Hoàn Kiếm có đặc điểm giống với đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản tại khách sạn số 3 Nội Miếu – P. Hàng Buồm (Q. Hoàn Kiếm) vào sáng ngày 18/9/2017.

Tổ công tác đã đưa đối tượng cùng đồ đạc giấy tờ liên quan về trụ sở để giải quyết. Với tài liệu chứng cứ thu được, đối tượng KOH YIK SIANG JOHN đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của chị ALNNA MARIE PEARCE (sinh năm 1989, quốc tịch Canada).

Theo đó, sáng ngày 18/8 đối tượng đi một mình đến thuê phòng 201 khách sạn OLD QUARTER HA NOI số 2 Nội Miếu. Phòng 201 của khách sạn là phòng chung người, trong phòng có nhiều giường tầng, mỗi giường đều có khách nằm nghỉ.

Trong quá trình ở phòng đối tượng thấy có khách nữ du lịch người nước ngoài đối diện giường có để chiếc túi thổ cẩm trong tủ cá nhân của chị ta. Do tủ không khóa nên đã trộm cắp tài sản chiếc túi đó rồi giấu vào ba lô rời đi.

Sau khi rời khách sạn, đối tượng thấy trong túi có nhiều thẻ và giấy tờ khác và một thẻ tín dụng nên đã mang chiếc thẻ ra cửa hàng FPT số 6 Ô Quan Chưởng mua chiếc điện thoại Iphone 7 loại 32 GB giá gần 18 triệu đồng. Sau đó đối tượng lại bắt taxi đến cửa hàng Vinpro tại khu đô thị Royal City Nguyễn Trãi dùng thẻ mua chiếc điện thoại Iphone 6 Plus 128 Gb với giá hơn 23 triệu đồng.

Cùng thủ đoạn trên, đối tượng tiếp tục đến khách sạn BED GASM số 32 A Nhà Chung thuê phòng nghỉ tập thể vào chiều 18/8. Đến chiều ngày 19/8 đối tượng lấy trộm tài sản của anh PEDRO SHEM WHAM CHA sinh năm 1990, khách du lịch Brazin gồm tiền mặt là 900 USD, 1 tờ séc 500 USD, 1 thẻ tín dụng, những tài sản trên đối tượng cất vào túi rồi bỏ đi.

Đối tượng này đến cửa hàng số 50 Nguyễn Kim trên đường Tràng Tiền mua điện thoại Iphone rồi bán cho người khác, số tiền này đã được tiêu hết. Được biết, đối tượng KOH YIK SIANG JOHN là công dân Malaysia. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất