| Hotline: 0983.970.780

'Tự sướng', không có gì phải quá lo lắng!

Thứ Tư 31/08/2016 , 09:35 (GMT+7)

Thủ dâm là hành vi có từ lâu đời của con người đã được mô tả trong những tranh vẽ từ Ai Cập cổ đại. Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ nhiều người vẫn không hiểu rõ hành vi của mình và cảm thấy sợ hãi.

Cứ vài tuần, khoa Nam học lại tiếp nhận 1 đến 2 ca cha mẹ hoảng hốt đưa con đến khám và điều trị bệnh thủ dâm. Thi thoảng, có người bệnh tự mình đến khám với tâm trạng vô cùng phức tạp vì căn bệnh “tự sướng” khó cưỡng của mình.

Chị Ng.T.K.Loan, ngụ tại Tân Trụ, Long An đưa cậu con trai 15 tuổi đến phòng khám Nam khoa với tâm trạng hoảng sợ. Nhìn cậu con trai bực bội và mắc cỡ cúi gằm mặt, tôi phải viết một y lệnh đo huyết áp, kiểm tra tim mạch và gửi cậu sang phòng khác để trò chuyện riêng với bà mẹ. Đây không phải là ca đầu tiên chúng tôi phải xử lý bởi gần như người hốt hoảng đưa con vào bệnh viện khi bất chợt chứng kiến chúng có hành vi thủ dâm đều là các bà mẹ.

Thủ dâm và giao hợp là hai hình thức thực hiện tình dục phổ biến nhất của con người. Nếu như giao hợp - hành vi duy trì nòi giống, được coi là bản năng tự nhiên của con người thì thủ dâm lại bị một số không ít người xem như bệnh hoạn.

Thực tế, có đến 84,1% nam giới tìm đến thủ dâm với tần suất thủ dâm trung bình từ 4-6 lần/tháng (ít nhất 1 lần trong 2 tháng và nhiều nhất 7 lần trong tháng). Phần lớn tuổi bắt đầu thủ dâm khoảng 16-20 tuổi (nhỏ nhất 13 tuổi và lớn nhất 26 tuổi).

Vậy thủ dâm là gì mà tỷ lệ thực hiện cao vậy? Thủ dâm chỉ là hành vi tạo ra cảm giác khoái cảm bằng cách kích thích bộ phận sinh dục mà không cần giao hợp. Tự kích thích tìm khoái cảm, hiện nay các bạn trẻ gọi là “tự sướng”, là hành vi tình dục đầu tiên của con người khi đến tuổi dậy thì, hoàn toàn theo bản năng tự nhiên.

"Tự sướng" cho riêng mình nên không ai nói với ai. Do vậy, có 31,6% không có ý kiến về hành vi "tự sướng" nhưng có 2,8% cho thủ dâm là hành vi xấu không nên thực hiện. Ngoài ra, nhiều phụ nữ, đặc biệt các bà mẹ, cũng cho đó là hành vi xấu xa. Thật ra, tỷ lệ thấp hơn nhiều nhưng hành vi “tự sướng” cũng có diễn ra ở phụ nữ.

Mặc dù có đến trên 84% nam giới thực hiện nhưng chỉ có 38,5% cho rằng "tự sướng" là hoạt động sinh lý bình thường. Trong khi 21,6% thực hiện hành vi "tự sướng" vì tò mò thì 3,2% chọn nó vì an toàn tình dục trong thời đại lắm khả năng lây nhiễm bệnh qua đường tình dục?

Thật ra, là hành vi bản năng nên từ ngàn xưa, con người tự phát hiện các bộ phận nhạy cảm và tự làm mình sướng khi chưa có bạn tình. Tuy nhiên, trong thời đại thông tin bùng nổ hiện nay, nhiều thanh thiếu niên biết và tìm đến với "tự sướng" qua internet (72%) và qua báo chí (12,6%) và 15,4% là qua bạn bè.

Các bà mẹ hoặc các bậc phụ huynh khi bắt gặp hành vi này ở con em mình nên bình tĩnh, bởi đây là hoạt động tình dục bình thường, cần rủ rỉ tâm tình để trẻ không sa đà vào hành vi này khiến sao lãng học tập. Nếu phát hiện trẻ suy kém sức khỏe vì “ham hố cảm giác mới lạ” cần hướng dẫn các cháu gặp bác sĩ Nam khoa hoặc bác sĩ tâm lý để tư vấn hiểu biết về sức khỏe nam giới. Để bảo vệ sức khỏe nói chung và sức khỏe nam giới nói riêng, các bạn nam nên tập thể dục đều đặn và tham gia các hoạt động thể thao để tăng cường thể lực.

(TRƯỞNG KHOA NAM HỌC, BỆNH VIỆN BÌNH DÂN, TP. HCM)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.