| Hotline: 0983.970.780

Tử vong vì mò 21 cây vàng dưới bể biogas

Thứ Năm 11/10/2012 , 08:41 (GMT+7)

Trong khi Mạnh cùng em trai xuống bể biogas lấy vàng để trả lại cho chủ nhân, cả hai đã bị ngộ độc khí gas và tử vong.

Sau khi lấy trộm được 21 cây vàng nhà hàng xóm, Mạnh giấu dưới hố biogas. Trong khi cùng em trai xuống lấy vàng để trả lại cho chủ nhân, cả hai đã bị ngộ độc khí gas và tử vong.

12h10 ngày 9/10, anh Uông Văn Đệ (41 tuổi, ở Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội) phát hiện chiếc két sắt bị kẻ gian phá tung, lấy đi 21 cây vàng.

Công an huyện Đan Phượng tình nghi Vương Văn Mạnh (37 tuổi, ở cùng thôn) lấy trộm nên triệu tập tới trụ sở để làm rõ nhưng anh này vắng nhà. Ông Vương Văn Hùng (68 tuổi, bố của Mạnh) sang nhà anh Đệ cho biết, con trai mình đã lấy số vàng trên và hứa sẽ trả lại. Ông Hùng đề nghị bị hại rút đơn trình báo công an.


Bể khí biogas nơi xảy anh em Mạnh tử vong

23h cùng ngày, Mạnh về nhà, thừa nhận với gia đình là mình đã lấy trộm số vàng trên và giấu ở bể chứa khí biogas. Sau đó, Mạnh cùng mọi người cạy nắp bể dẫn gas lên để xuống mò vàng. Anh Vương Văn Quyết (35 tuổi, em trai Mạnh) xuống tìm nhưng mãi không thấy lên và Mạnh liền nhảy xuống cứu.

Không thấy hai con lên, ông Hùng cũng nhảy xuống xem tình hình. Do bị ngạt khí gas, Mạnh và em trai đã tử vong, còn ông Hùng được đưa đi cấp cứu.

Cơ quan chức năng đang giải quyết vụ việc.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất