Đó là dùng các túi đá chuyên dụng, chứa từ 2 - 6 tấn, phương án đã ứng dụng nhiều năm trong lĩnh vực thủy lợi ở Nhật Bản. TS Ryo Mochida cho biết, độ bền của túi tại Nhật là 30 năm, nếu sử dụng ở ĐBSCL có thể lâu hơn, do túi được ngập sâu trong nước.
Giá thành mỗi túi chứa 2 tấn đá (2 lớp) khoảng 200 USD và theo ông Ryo Mochida, nếu sản xuất tại Đồng Tháp có thể hạ giá thành, trong lúc doanh nghiệp Nhật Bản sẵn sàng hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam chuyển giao công nghệ, xây dựng nhà máy tại Đồng Tháp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng chỉ đạo các ngành liên quan nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ túi đá vào việc chống sạt lở bờ sông trong tỉnh.