| Hotline: 0983.970.780

Tủi thân phận nữ

Thứ Sáu 13/12/2013 , 10:36 (GMT+7)

Trong điều kiện kinh tế khó khăn, đội tuyển U23 vẫn được LĐBĐVN (VFF) ưu ái treo thưởng 2 tỷ đồng chiếc HCV. Đội tuyển bóng đá nữ trong khi đó vẫn phấp phỏm không rõ mình được bao nhiêu.

Trong điều kiện kinh tế khó khăn, đội tuyển U23 vẫn được LĐBĐVN (VFF) ưu ái treo thưởng 2 tỷ đồng chiếc HCV. Đội tuyển bóng đá nữ trong khi đó vẫn phấp phỏm không rõ mình được bao nhiêu.

Trong chuyến công du Nay Pyi Taw chớp nhoáng vừa qua, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung đã công bố mức thưởng cho U23 VN. Theo đó, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ được thưởng lần lượt là 2 tỷ đồng, 1,5 tỷ đồng và 1 tỷ đồng cho thành tích giành HCV, HCB hoặc HCĐ ở SEA Games 27.

Con số này thấp, nếu so với nhiều kỳ SEA Games trước đây, nhưng lại khá cao nếu xét trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay. Quyết định treo thưởng của ông Trung được đưa ra ngay trước trận đấu của U23 VN với U23 Singapore. Thầy trò ông Phúc rốt cuộc thua 0-1, đứng trước nguy cơ có thể bị loại ngay từ vòng đấu bảng.


Tuyển nữ VN xứng đáng được thưởng cao

Không phải bất ngờ khi đón nhận thông tin trên, đa số các CĐV bóng đá đều cảm thấy bất bình vì đội nam thành tích luôn kém, nhưng lại được chiều chuộng. Đội tuyển nữ giành nhiều thành tích cao thì chưa bao giờ dám mơ tới con số trên. Rất nhiều CĐV đã cho rằng, thay vì treo thưởng cho đội nam, VFF nên dành phần tiền trên cho các cô gái bóng đá, vốn đang hướng tới chiếc HCV SEA Games 27. Tuyển nữ được thưởng bao nhiêu?

Theo tìm hiểu, sau khi đưa ra mức thưởng “khích lệ” cho U23 VN, Phó Chủ tịch Nguyễn Lân Trung sau đó đã trở về VN. Trao đổi với báo chí tại Nay Pyi Taw, TTK Ngô Lê Bằng cho biết, chưa được VFF nhắc đến phần thưởng cho đội tuyển nữ. Thay vào đấy, VFF mới chỉ tăng tiền chế độ ăn uống hàng ngày cho các VĐV.

Trước khi lên đường tham dự SEA Games 27, tuyển nữ từng được dự kiến sẽ bay bằng chuyên cơ riêng sang Nay Pyi Taw cùng đoàn TTVN. Tuy nhiên, sau đó đội U23 đã được nhường suất trên, còn thầy trò HLV Trần Vân Phát phải đi sau, buộc phải quá cảnh Yangon.

Liên quan đến U23 VN, chiều qua thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã tiếp tục có buổi tập tại Nay Pyi Taw. Hai ngày sau thất bại trước Singapore, ông Phúc và BHL đội tuyển U23 VN hiện đang dồn sự tập trung vào U23 Lào và U23 Malaysia, các đối thủ tiếp theo của U23 VN tại bảng A. Trong trường hợp để mất điểm trước U23 Lào, cửa vào bán kết của U23 VN sẽ gần như bị đóng lại. HLV Hoàng Văn Phúc cũng thừa nhận điều này.

“Chúng ta chỉ còn một cách duy nhất là đánh bại cả Lào và Malaysia trong 2 trận tới. Đặc biệt trận đấu với Lào có ý nghĩa quan trọng, giúp các tuyển thủ lấy lại sự tự tin. BHL đã quán triệt tinh thần toàn đội, gạt thất bại trước Singapore qua một bên để tập trung cho trận đấu này. Thắng Lào rồi, chúng tôi mới nghĩ tới Malaysia”, ông Phúc cho biết.

Toàn đội trong 2 ngày qua đã nghiên cứu rất kỹ các trận đấu của 2 đối thủ trên. TTK Ngô Lê Bằng cho biết thêm, do không phải thi đấu ngày hôm nay nên U23 VN sẽ cử người theo dõi trận đấu của Lào và Malaysia vào hôm nay để xác định các điểm mạnh, yếu của hai đội bóng này.

“Lào hiện đã không còn dễ đánh bại như trước, trong khi Malaysia vốn dĩ đang ngày càng mạnh hơn trong khu vực. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tin nếu chơi đúng sức, U23 VN có thể giành chiến thắng”, HLV Hoàng Văn Phúc nói.

Tới hôm qua, chấn thương của trung vệ Mạnh Hùng và tiền vệ Huy Hùng đã có tiến triển tốt. Tuy nhiên, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết chỉ chắc chắn sử dụng 2 cầu thủ này hay không 1 ngày trước trận đấu với Lào.

Xem thêm
Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm