| Hotline: 0983.970.780

Tưng bừng chuyến biển cuối năm

Thứ Sáu 30/12/2011 , 09:56 (GMT+7)

Những chuyến biển gần đây ngư dân khai thác thủy sản thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang vô cùng phấn khởi...

Bù lại những chuyến biển không được hiệu quả vào đầu năm, những chuyến biển gần đây ngư dân khai thác thủy sản thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang vô cùng phấn khởi, tàu nào cập bến cũng đầy ắp mực và bán được giá cao.

Ngư dân Nguyễn Minh Hải, ấp Chợ, thị trấn Vàm Láng, có 5 tàu cá hành nghề lưới kéo đơn, cho biết mấy chuyến biển gần đây (mỗi chuyến biển khoảng 1,5 - 2 tháng), bình quân các tàu khai thác được từ 2 - 3 tấn mực. Hiện giá mực bán cho các thương lái cũng khá cao, khoảng 40.000 - 50.000 đồng/kg, nên sau khi trừ hết chi phí, mỗi tàu cá vẫn đem lại cho ngư dân lợi nhuận hơn 50 triệu đồng.

Bên cạnh trúng mùa mực, những tháng cuối năm, hoạt động đánh bắt các loại thủy sản khác của ngư dân xã Vàm Láng đều khá hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống của ngư dân địa phương. Theo báo cáo của UBND thị trấn Vàm Láng, trong năm 2011, sản lượng thủy sản khai thác của địa phương đạt hơn 15.000 tấn, ước giá trị hơn 250 tỉ đồng.

Chi cục Thủy sản tỉnh Tiền Giang, cho biết thị trấn Vàm Láng là địa phương có số lượng tàu khai thác thủy sản lớn nhất trên địa bàn tỉnh với gần 500 chiếc được đầu tư trang thiết bị khá hiện đại. Để hỗ trợ cho nghề khai thác thủy sản địa phương này, tỉnh đã xúc tiến việc thành lập các tổ đội, nghiệp đoàn khai thác thủy sản để ngư dân hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất.

Đến nay, thị trấn đã thành lập 6 tổ hợp tác khai thác thủy sản, với 30 phương tiện và thành lập nghiệp đoàn khai thác hải sản Vàm Láng, với 300 công đoàn viên là những người lao động trên các tàu cá, cảng cá; các lao động phục vụ hậu cần nghề cá tại các khu vực tránh, trú của tàu thuyền; các lao động thuộc các hợp tác xã khai thác, các tổ nhóm khai thác hải sản trên biển.

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Hỗ trợ để sản xuất phát thải thấp cho 200 nghìn ha lúa ở ĐBSCL

AN GIANG 10 doanh nghiệp liên kết với các HTX và nông dân 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang sẽ được hỗ trợ để sản xuất lúa phát thải thấp với diện tích 200.000ha.

Trồng hành tăm, giải pháp hoàn hảo cho vùng hạn

NGHỆ AN Thay vì quanh năm ứng phó với hạn hán, Nghệ An đã linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Hành tăm - loại cây ‘sợ nước' là một lựa chọn hoàn hảo.