| Hotline: 0983.970.780

Tướng công an tháo dỡ biệt thự trái phép

Thứ Sáu 06/03/2015 , 09:02 (GMT+7)

Ngày 5/3, ngôi nhà của thiếu tướng Phan Như Thạch, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đã được tiến hành tháo dỡ.

Như thông tin trước đó, gia đình ông Phan Như Thạch và ông Ngô Văn Quang xây dựng khu biệt thự trái phép trên đất bìa rừng Nam Hải Vân và đã nhiều lần bị cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng, mời lên làm việc nhưng sau đó vẫn tiếp tục xây dựng hoàn thiện công trình.

Gia đình ông Thạch đã xây dựng khu biệt thự gồm 4 nhà ở, còn gia đình ông Ngô Văn Quang đã xây dựng trái phép 18 ngôi nhà có tổng diện tích 1.411m2. Ngoài ra, ông Quang còn đào ao cá khoảng 600m2, xây tường rào và nhiều hạng mục phụ khác.

Ngày 4/2, UBND quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định đến gia đình thiếu tướng Phan Như Thạch và ông Ngô Văn Quang về xử lý vi phạm xây dựng 2 công trình trái phép của các ông tại khu vực rừng Hải Vân ở phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu.

Quyết định xử phạt gia đình ông Thạch và ông Quang về hành vi xây dựng trái phép, cụ thể là tổ chức thi công công trình nhà ở trên phần đất không được phép xây dựng thuộc dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Làng Vân.

Ông Thạch và ông Quang bị xử phạt số tiền 22,5 triệu đồng về hành vi vi phạm xây dựng, tổ chức thi công xây dựng công trình nhà ở trên phần đất không được phép xây dựng. Đồng thời, buộc tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng vi phạm, thời hạn tháo dỡ biệt thự trái phép trong vòng 35 ngày kể từ ngày nhận quyết định.

Đối với khu biệt thự của ông Quang, ngoài xử phạt vi phạm hành chính tương tự như gia đình tướng Thạch và buộc tháo dỡ công trình trong thời hạn 35 ngày, ông Quang còn bị phạt tiền 15 triệu đồng về hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng SX mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Đồng thời buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu 35 ngày (trước ngày 10/3) kể từ ngày nhận quyết định.

Ông Võ Văn Thương, Chánh Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng, cho biết, theo quy định thời hạn đối với quyết định xử phạt của ông Phan Như Thạch và Ngô Văn Quang là 35 từ ngày nhận quyết định. Hiện thành phố đang giám sát hướng xử lý của quận Liên Chiểu đối với quyết định trên.

“Hiện gia đình ông Thạch đã thực hiện đúng quy định là tự tháo dỡ và nộp phạt đúng quy định. Đối với khu biệt thự của ông Quang, đã thực hiện nộp phạt đúng quy định và hiện mới tháo dỡ một căn nhà. Chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc quận Liên Chiểu có trách nhiệm đôn đốc xử lý đối với khu biệt thự”, ông Thương nói.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm