| Hotline: 0983.970.780

Tuyển sinh 2010: Chặt hơn trong lập điểm chuẩn

Thứ Năm 21/01/2010 , 07:15 (GMT+7)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định sẽ làm chặt hơn việc xây dựng điểm tuyển sinh 2010 của các trường.

Ảnh minh họa

Tại cuộc họp bàn về quy chế tuyển sinh năm 2010, ngày 20/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định sẽ làm chặt hơn việc xây dựng điểm tuyển sinh của các trường.

Cụ thể, trong Thông tư Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy được Bộ ban hành năm 2009, về việc xây dựng điểm chuẩn, Bộ quy định “các trường xác định điểm trúng tuyển đối với các nguyện vọng theo quy định: điểm trúng tuyển nguyện vọng sau không thấp hơn nguyện vọng trước, bảo đảm tỷ lệ trúng tuyển hợp lí giữa các nguyện vọng; không hạ điểm trúng tuyển. Những trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định“.

Tuy nhiên, năm nay, Bộ sẽ bàn thảo để quy định cụ thể hơn những “trường hợp đặc biệt“ là những trường hợp nào.

Về số lượng thí sinh trong một phòng thi, Bộ vẫn giữ quy định theo danh sách xếp tối đa không quá 40 người một phòng và phải có hai cán bộ coi thi. Trước đó, nhiều trường kiến nghị Bộ nên “nới” lên khoảng 45 thí sinh một phòng vì phải “trừ hao” trường hợp thí sinh ảo.

Thông thường tỷ lệ thí sinh ảo chiếm khoảng 30%, nghĩa là xếp theo danh sách là 45 thí sinh nhưng trên thực tế chỉ có khoảng 30 em. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục cho rằng xếp 45 thí sinh là quá nhiều và sẽ gây khó khăn cho công tác coi thi.

Một trong những điểm mới nhất của kỳ thi tuyển sinh năm 2010 là việc mở rộng đối tượng dự thi. Cụ thể, năm nay sẽ có thêm học sinh trung cấp nghề và tương đương (học sinh trung cấp nghề, hệ tốt nghiệp trung học cơ sở, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi đạt các môn văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) cũng được dự thi đại học, cao đẳng.

Tuy nhiên, riêng với đối tượng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Tổng cục Dạy nghề của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội để có những quy định cụ thể trong việc làm thủ tục dự thi.

Mùa tuyển sinh năm nay, thí sinh cũng sẽ nhàn hơn so với các năm trước trong việc nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng. Thay vì chỉ được nộp hồ sơ qua đường chuyển phát nhanh qua bưu điện, năm nay, ngoài cách thức trên, thí sinh có thêm hai lựa chọn nữa là nộp hồ sơ dịch vụ chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại trường. Hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh dù nộp theo phương thức nào cũng đều có giá trị xét tuyển như nhau.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất