| Hotline: 0983.970.780

Tuyển sinh lớp 6: Vẫn chưa thể gỡ rối

Thứ Tư 22/04/2015 , 06:20 (GMT+7)

Chiều 21/4, tại cuộc họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo sở GD-ĐT Hà Nội đã có báo cáo về công tác chuẩn bị cho việc xét tuyển vào lớp 6. Sở GD-ĐT Hà Nội vẫn giữ nguyên kế hoạch xét tuyển vào lớp 6./ PGS Văn Như Cương: Chỉ thị cấm thi vào lớp 6 của Bộ GD&ĐT quá hài hước và xa rời thực tế

Chưa có phương án cuối

Theo đó, các trường sẽ lên phương án tuyển sinh và báo cáo về Sở GD-ĐT Hà Nội . Cụ thể, các trường phải chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh trình Phòng GD-ĐT, ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt. Các quận, huyện, thị xã hoàn thành kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2015 – 2016 báo cáo về Sở GD-ĐT vào ngày 13/5. 

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội, với số lượng học sinh đông, chỉ tiêu tuyển sinh có hạn nên Sở đã có văn bản xin ý kiến đề nghị cơ chế đặc thù cho Thủ đô. Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT vẫn giữ nguyên quan điểm đến thời điểm này là không thi tuyển với học sinh đầu cấp, nhất là lớp 6. Lý do Bộ GD-ĐT đưa ra là để việc tuyển sinh vào các trường không xảy ra điểm nóng công tác tuyển sinh, phân tuyến hợp lý, đảm bảo đủ chỗ cho học sinh.

Ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp và trình UBND TP. Riêng phương án tuyển sinh vào lớp 6, Sở đã họp và có trao đổi đề án này với các trường. Có 3 trường THCS thí điểm là: Nguyễn Tất Thành, Lương Thế Vinh và Marie Curie (các trường này đề xuất phương án xét tuyển và đánh giá năng lực người học trên cơ sở bài test IQ, EQ).

Sau khi có sự cố vấn của các chuyên gia, Sở GD-ĐT nhận thấy đây là phương pháp tuyển dụng tiên tiến. Tuy nhiên, ý kiến của các chuyên gia cho rằng đánh giá EQ, IQ phải có các trung tâm ngoài nhà trường đánh giá, trong khi đó, điều kiện nhà trường còn hạn chế.

Xét thấy đây là vấn đề còn mới và phức tạp, Sở GD-ĐT Hà nội đã điều chỉnh lại quyết định này và không thí điểm đối với 3 trường nói trên nữa.

Các trường “nóng” rơi vào hoang mang

Trước thay đổi nhanh chóng này, các trường dân lập có hồ sơ đăng ký dự tuyển vượt quá chỉ tiêu xét tuyển của trường cảm thấy lúng túng về phương án tuyển sinh.

Bà Nguyễn Tăng Bích Hạnh, Phó Hiệu trưởng trường Marie Curie (Hà Nội) chia sẻ: “Hiện nay phía nhà trường vẫn chưa đề ra được phương án nào tối ưu để xét tuyển cho công bằng. Nếu nhà trường xét tuyển theo quy định của Sở GD-ĐT thì hầu hết các hồ sơ đều đạt. Trong khi nhà trường chỉ đáp ứng được 300 chỉ tiêu xét tuyển trên tổng số gần 2.000 hồ sơ dự tuyển. Vậy phương án tuyển sinh phía trên yêu cầu chúng tôi là gì?”

Còn PGS Văn Như Cương, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Lương Thế Vinh lo lắng: "Chúng tôi thật sự đang đứng trước áp lực rất lớn. Thực tế có khoảng 4.000 hồ sơ đăng ký, chúng tôi làm thế nào để chọn được ra 500 em nhận vào trường. Vậy mà lúc này vẫn chưa thể thống nhất phương án tuyển sinh cuối cùng. Và thêm một lo lắng nữa, là phương án tuyển sinh nào để không dễ nảy sinh tiêu cực".

Trước băn khoăn của các trường, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, chậm nhất là vào ngày 30/5 Sở sẽ công bố toàn bộ kế hoạch tuyển sinh của 30 quận huyện trên địa bàn.

Cũng trong khuôn khổ cuộc họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 21/4, Sở GD-ĐT cho biết kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên, về cơ bản vẫn giữ nguyên như năm học trước. Lớp 10 không chuyên tiếp tục thực hiện phương thức “Kết hợp thi tuyển với xét tuyển”. Lớp 10 chuyên, học sinh dự tuyển phải qua 2 vòng sơ tuyển và thi tuyển.

Về công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, Sở GD-ĐT  Hà Nội cho biết đã ban hành các quy chế và tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị kỳ thi cho lãnh đạo các Phòng GD-ĐT, các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên.

 

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm