| Hotline: 0983.970.780

Tuyển Việt Nam không còn vũ khí gây bất ngờ

Thứ Năm 02/12/2010 , 08:45 (GMT+7)

HLV Calisto thừa nhận thời điểm này đội tuyển không còn vũ khí gây bất ngờ cho các đối thủ...

Buổi họp báo trước lượt trận đầu tiên của bảng B

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Calisto thừa nhận thời điểm này đội tuyển không còn vũ khí gây bất ngờ cho các đối thủ bởi họ đều quá hiểu về lối chơi lẫn điểm mạnh của đội.

Trong lời phát biểu của mình buổi họp báo trước lượt đấu đầu tiên vào ngày mai, ông Calisto cũng cho rằng, tại AFF Suzuki Cup 2010, đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn hơn so với cách đây 2 năm.

"Các đối thủ đều đang có phong độ rất cao nên các cầu thủ của Việt Nam chỉ còn biết nỗ lực gấp bội trong từng trận đầu," ông nói.

Theo quan điểm của ông Calisto, chức vô địch của tuyển Việt Nam 2 năm trước dựa khá nhiều vào khả năng gây bất ngờ, đối thủ chưa hiểu được lối chơi cũng như đấu pháp, nhưng ở giải đấu năm nay mọi việc đã hoàn toàn khác.

"Tuyển Việt Nam năm nay chỉ còn biết thi đấu hết sức mình, bằng mọi khả năng có thể," ông nhấn mạnh.

Đánh giá về các đối thủ trong cùng bảng đấu, huấn luyện viên Calisto cũng cho rằng tất cả các đội đều có trình độ cao. Singapore luôn là một ứng cử viên cho chức vô địch còn Myanmar và Philippines cũng có những cầu thủ rất chất lượng để có thể thi đấu tốt.

Cũng trong buổi họp báo này, huấn luyện viên Avramovic của đội tuyển Singapore khẳng định, việc đánh giá thấp hai đội Philippines và Myanmar sẽ là sai lầm. Theo ông, hai đội này hoàn toàn có khả năng giành quyền bước tiếp.

Thêm vào đó huấn luyện viên Avramovic cũng cho rằng việc bảo vệ chức vô địch của tuyển Việt Nam năm nay sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Hai huấn luyện viên của tuyển Myanmar và Philippines cũng đều khẳng định, phong độ của họ đều đang ở mức tốt nhất.

Thêm vào đó họ có những thế mạnh riêng khi không phải chịu áp lực tâm lý về mặt giải thưởng nên được thi đấu thoải mái với khả năng của bản thân.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất