| Hotline: 0983.970.780

TX Hoàng Mai thiệt hại hơn 835 tỷ đồng

Thứ Sáu 04/10/2013 , 15:37 (GMT+7)

Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến 17 giờ ngày 03/10, tại TX Hoàng Mai đã có 2 người chết, mất tích 1 người, tổng tài sản thiệt hại hơn 835 tỷ đồng.

Theo thống kê chưa đầy đủ của UBND TX Hoàng Mai, tính đến 17 giờ ngày 03/10/2013, đã có 2 người chết, mất tích 1 người, trong đó có ông Nguyễn Tài Dũng, PGĐ Sở Công thương khi chở hàng cứu trợ cho TX Hoàng Mai.


Vớt tôm chết sau lũ tại Quỳnh Lộc

Nước lũ đã làm 20.000 hộ dân bị ngập úng từ 1,5 mét đến 5 mét làm 182 con trâu bò bị chết, 2.169 con lợn, 270 con hươu, 7.648 con gia cầm; 3.450 tấn lúa hè thu mùa bị nước cuốn trôi, hoặc bị nảy mầm; 758 tấn cá, mực đông lạnh, trên 500 tấn nước mắm, 195 tấn thức ăn thủy sản bị hỏng hoàn toàn và 100 ô tô du lịch cùng với gần 20.000 tivi và hàng nghìn máy giặt, tủ lạnh bị ngâm trong nước lũ.

Trên đồng ruộng, nước lũ cũng làm 350 ha lúa mùa chuẩn bị thu hoạch và 953 ha rau màu vụ đông bị mất trắng, 182 ha tôm nước lợ và 188 ha cá nước ngọt bị cuốn trôi. Tổng thiệt hại 835,1 tỷ đồng.

Hiện các địa phương vùng lũ đang phải sống qua ngày bằng những đợt hỗ trợ mì tôm, nước đóng chai từ nguồn ngân sách và của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để tự gượng dậy sau lũ.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.