| Hotline: 0983.970.780

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 93%

Thứ Ba 22/06/2010 , 15:10 (GMT+7)

Sau 3 năm triển khai phong trào "Hai không", tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn quốc tăng từ 66% (năm 2007) lên 93% (năm 2010).

Nam Định, Hà Nam, Thái Bình dẫn đầu cả nước với tỷ lệ tốt nghiệp khoảng 99,7%. Sau 3 năm triển khai phong trào "Hai không", tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn quốc tăng từ 66% (năm 2007) lên 93% (năm 2010).

Tối 21/6, Cục phó Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục (Bộ GD&ĐT) Trần Văn Kiên cho hay, trong số gần 911.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, có hơn 843.000 em đỗ. Với tỷ lệ đậu xấp xỉ 93%, số thí sinh trượt là gần 68.000 em.

Ở hệ GDTX, tỷ lệ đỗ chiếm gần 67% (hơn 90.000 học viên) và hơn 45.000 thí sinh phải thử sức ở kỳ thi sau.

Hà Nội có 28 trường đạt tỷ lệ đỗ 100%

Năm nay, Nam Định vẫn dẫn đầu cả nước, với tỷ lệ đỗ đạt 99,78%, Hà Nam xếp thứ hai với 99,69%, Thái Bình (99,68%) và Hà Nội chỉ đỗ khoảng 95%. Dù đứng cuối danh sách nhưng Điện Biên, Ninh Thuận vẫn đỗ hơn 69%, Bắc Cạn 70%...

Sau 3 năm triển khai phong trào "Hai không", tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn quốc tăng từ 66% (năm 2007) lên 93% vào năm 2010.

Trả lời PV, Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển khẳng định: "Bộ không đưa ra chuẩn là đỗ bao nhiêu phần trăm. Nếu chúng tôi thả lỏng thì năm nay tỷ lệ khá giỏi đã nhiều hơn".

(Theo VnExpress.net)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.