| Hotline: 0983.970.780

'U20 Việt Nam cần tập trung cho nhiệm vụ thắng U20 New Zealand!'

Thứ Ba 16/05/2017 , 07:14 (GMT+7)

Vài ngày trước khi đội tuyển U20 Việt Nam bước vào chiến dịch VCK World Cup U20, giới chuyên môn trong nước hiến kế cho HLV Hoàng Anh Tuấn, về việc tập trung đánh bại New Zealand ngay trận đầu. Cựu phó chủ tịch chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm là một trong số đó.

Ông đánh giá thế nào về cơ hội của đội tuyển U20 Việt Nam tại VCK World Cup U20?

Cơ hội thì luôn có, chỉ là nhỏ hay lớn. Ở đây, chúng ta đang đứng giữa đấu trường World Cup, đấu trường số 1 của bóng đá thế giới trong lứa tuổi, nên cơ hội của U20 Việt Nam dĩ nhiên không lớn, cũng đừng trông mong vào yếu tố may – rủi, nên tập trung vào khả năng của chính chúng ta, dựa trên những gì mà đội đã chuẩn bị.

Vậy trong 3 đối thủ của U20 Việt Nam tại World Cup, đâu là những đối thủ chính của chúng ta, thưa ông?

U20 Việt Nam có thể tập trung vào giải quyết đối thủ New Zealand ngay trận đấu World Cup (ảnh: Trọng Vũ)
 
Cả làng cầu mấy ngày vừa rồi đề cập đến New Zealand, tôi cho rằng đây là nhận định chính xác. Dĩ nhiên không có đội nào là đội dễ ở đấu trường World Cup. Nhưng so với Pháp và Honduras, New Zealand tạm gọi là yếu nhất trong số đấy. Thành ra, tôi cho rằng U20 Việt Nam nên tập trung giải quyết New Zealand ngay trận đầu, vì khả năng giành chiến thắng trước họ vẫn cao hơn giành chiến thắng trước 2 đối thủ còn lại.

Ông hình dung như thế nào về lối chơi của U20 New Zealand?

Có lẽ họ cũng mang phong cách giống đội tuyển quốc gia của họ, gần giống với phong cách của Australia, đấy là lối chơi “kick & rush”, chạy và sút, tốc độ và thể lực. Cầu thủ New Zealand có lợi thế rất lớn về mặt thể hình, nên U20 Việt Nam cần chú ý đến các pha bóng bổng và màn tra tấn thể lực của họ. Ngược lại, khả năng xoay trở trong phạm vi hẹp của họ không cao, nên đây là điều mà U20 Việt Nam có thể khai thác.

Ông Dương Vũ Lâm khen thể lực của U20 Việt Nam có tiến bộ (ảnh: Trọng Vũ)
 
Còn về Honduras thì sao, đội này có điểm yếu nào không, thưa ông?

Chẳng có đội nào không có điểm yếu, điểm yếu của Honduras là kỷ luật chiến thuật không chặt chẽ khi bị rơi vào tâm lý bất lợi. Tuy nhiên, vấn đề là ở trình độ của chúng ta có khai thác được hay không. Honduras là phiên bản thu nhỏ của U20 Argentina mà chúng ta vừa thấy, cũng kỹ thuật và cũng ngẫu hứng, nhưng ở trình độ thấp hơn. Đá với Honduras, U20 Việt Nam cần tập trung áp sát, không cho họ có nhiều không gian và thời gian để phô diễn kỹ thuật.

Riêng về vấn đề thể lực của đội tuyển U20 Việt Nam thì như thế nào, đây là điều được nói đến nhiều trong thời gian qua?

Tôi cho rằng về mặt này, HLV Hoàng Anh Tuấn đang làm tốt công việc của mình, nâng được thể lực của đội bóng. Quan điểm của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng không sai đâu: Muốn thi triển kỹ thuật thì trước tiên phải đủ sức chạy và đeo bám đối phương cái đã. Về những trường hợp chấn thương thì trong bóng đá lúc nào cũng có, điều quan trọng là mỗi HLV sau các ca chấn thương đấy sẽ điều chỉnh nhân sự thế nào, và về phần này tôi cũng tin rằng HLV Hoàng Anh Tuấn biết cách điều chỉnh.

Xin cảm ơn ông!

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm