| Hotline: 0983.970.780

U20 Việt Nam kỳ vọng vào khả năng săn bàn của Đức Chinh

Thứ Bảy 20/05/2017 , 19:35 (GMT+7)

So với hồi giải U19 châu Á năm ngoái, Hà Đức Chinh hiện nay được đánh giá là có một số tiến bộ, nhờ việc được thường xuyên thi đấu tại V-League trong năm nay.

Trước các đối thủ mạnh, U20 Việt Nam nhiều khả năng sẽ đá phòng ngự phản công. Trong lối chơi đấy, vai trò của các trung phong rất quan trọng, vì trung phong đấy phải chớp thời cơ thật tốt, khi cơ hội đến. Và Hà Đức Chinh là người đang được đặt kỳ vọng.

Hà Đức Chinh là trung phong hàng đầu của U20 Việt Nam (ảnh: Trọng Vũ)

Cầu thủ đang khoác áo SHB Đà Năng hiện đã “dày cơm” hơn, nhờ đó mà mạnh mẽ hơn trong các pha tranh chấp, cũng như có nền tảng thể lực tốt hơn. Kinh nghiệm thi đấu và bản lĩnh trận mạc của Hà Đức Chinh cũng được đánh giá là có tiến bộ, sau khi được đá nửa mùa V-League.

Bóng đá chuyên nghiệp dĩ nhiên có điểm hơn các giải trẻ, do môi trường cạnh tranh của bóng đá chuyên nghiệp gắt gao hơn. Thành ra, ngay cả khi Hà Đức Chinh chỉ đá ở giải chuyên nghiệp có trình độ không cao là V-League, thì vẫn có ích cho cầu thủ này, về tâm lý, về bản lĩnh và về chất quái trong thi đấu.

Ngoài ra, Hà Đức Chinh may mắn được đá trong màu áo SHB Đà Nẵng, đội bóng đang được dẫn dắt bởi cựu tiền đạo số 1 Việt Nam Lê Huỳnh Đức, nên không ít thì nhiều, ngôi sao ngày nào của bóng đá nội có thể truyền đạt những kinh nghiệm và những kỹ năng để thoát qua các hàng thủ cho Hà Đức Chinh.

Cách Hà Đức Chinh ghi bàn vào lưới U20 Argentina trong trận đấu giao hữu giữa U20 Việt Nam gặp đội bóng trẻ đến từ Nam Mỹ trên sân Thống Nhất, tối 10/5, phần nào nói lên điều đó.

Cứ cho rằng U20 Argentina lúc đấy đã dẫn trước đến 4 bàn, đã cầm chắc chiến thắng và cũng không quá quyết liệt trong việc tranh chấp ở cuối trận, nhưng điểm quan trọng nhất vẫn là Hà Đức Chinh có pha xoay người loại hậu vệ đối thủ khá gọn gàng, và dứt điểm rất quyết đoán, ghi bàn cho U20 Việt Nam.

Tại VCK World Cup U20, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn cần những tình huống xử lý dứt khoát và mạnh mẽ như thế của Hà Đức Chinh. Những tình huống đơn giản, nhưng hiệu quả có thể sẽ cao.

Đá phòng ngự phản công, trước các đối thủ mạnh, cơ hội có thể sẽ không đến nhiều với U20 Việt Nam, nên đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn rất cần những tiền đạo biết chớp thời cơ khi cơ hội đến. Trong số những tiền đạo của đội hiện tại, Hà Đức Chinh là gương mặt được tin tưởng nhất.

(Dân trí)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm