| Hotline: 0983.970.780

U21 HAGL - U21 Thái Lan: Công Phượng, Xuân Trường tái xuất trong màu áo cũ

Thứ Ba 20/12/2016 , 07:23 (GMT+7)

Trận đấu với U21 Thái Lan hôm nay là lần đầu tiên Công Phượng, Xuân Trường khoác lại màu áo HAGL sau một năm ra nước ngoài thi đấu.

* Trận U21 HAGL - U21 Thái Lan diễn ra lúc 18h ngày 20/12. 

HAGL đang là ĐKVĐ giải U21 quốc tế. Họ tập trung lực lượng mạnh nhất và đặt mục tiêu bảo vệ danh hiệu, qua đó lập hat-trick vô địch sân chơi này. Những tuyển thủ quốc gia như Văn Toàn, Văn Thanh hay các tuyển thủ U22, U19 như Đông Triều, Hồng Duy, Văn Sơn, Thanh Tùng, Văn Trường, Thanh Hậu đều dự giải. Ngoài ra, hai ngôi sao Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng cũng từ nước ngoài trở về để sát cánh cùng các đồng đội.

u21-hagl-u21-thai-lan-cong-phuong-xuan-truong-tai-xuat-trong-mau-ao-cu
Bốn tuyển thủ quốc gia Văn Thanh, Văn Toàn, Xuân Trường, Công Phượng là niềm hy vọng để U21 HAGL bảo vệ ngôi vô địch giải U21 quốc tế 2016. Ảnh: Đức Đồng.


HLV Guillaume Graechen, sau thời gian về làm công tác đào tạo tại học viện HAGL Arsenal JMG, cũng tái xuất với lứa cầu thủ mà ông từng gắn bó khi họ mới vào học viện khoảng 10 năm trước. "Chúng tôi rất tự tin ở giải năm nay. Bởi qua hai lần vô địch trước, các cầu thủ đã có nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi chỉ có một chút khác biệt khi đội có một số cầu thủ trẻ. Nhưng điều đó không có nhiều ảnh hưởng đến lực lượng của chúng tôi", thầy "Giôm" phát biểu trước trận.

HLV người Pháp cũng thừa nhận HAGL sẽ không dễ dàng để hiện thực hoá mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch, vì các đối thủ đến dự giải U21 quốc tế năm nay đều có lực lượng mạnh. "Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để đáp lại lòng mong đợi của người hâm mộ", ông Graechen nhấn mạnh.

Giải U21 quốc tế 2016 cũng là năm cuối lứa Công Phượng, Xuân Trường, Đông Triều, Văn Trường thi đấu trước khi họ quá tuổi. Vì thế, các cầu thủ này đều quyết tâm giành lấy thêm một danh hiệu. Thậm chí, Xuân Trường còn tỏ ra hồi hộp khi trở lại khoác áo U21 HAGL sau một năm xa rời đội bóng để sang Hàn Quốc khoác áo CLB Incheon United.

Ở bên kia chiến tuyến, U21 Thái Lan cũng đem lực lượng mạnh đi dự giải. Họ tập hợp các cầu thủ 20, 21 tuổi để chuẩn bị cho SEA Games 29 vào năm tới. "Chúng tôi đến với giải bằng lực lượng mạnh và tự tin vô địch với những cầu thủ này" HLV trưởng Ithsara Sritharo cho nói. "Muốn vô địch SEA Games tới, chúng tôi cần vô địch giải đấu này. Bởi lực lượng của Việt Nam, Myanmar đều là những cầu thủ sẽ đá ở SEA Games sang năm”.

u21-hagl-u21-thai-lan-cong-phuong-xuan-truong-tai-xuat-trong-mau-ao-cu-1
U21 Thái Lan (áo xanh) chứng tỏ sức mạnh khi vượt qua U21 Gangwon 6-2 trong trận ra quân. Ảnh: Đức Đồng.


Trong trận ra quân hôm 18/12, U21 Thái Lan đã phô trương sức mạnh bằng chiến thắng 6-2 trước U21 Gangwon (Hàn Quốc). Lối chơi của U21 Thái Lan thể hiện bằng sự khéo léo, gắn kết và rất hiệu quả trên hàng công.

“Chúng tôi thắng đậm ở trận ra quân, nhưng các cầu thủ chỉ mới đạt 70% phong độ. Tuy vậy, gặp U21 HAGL sẽ là trận đấu cực kỳ khó khăn, vì họ là đối thủ mạnh và có rất nhiều cầu thủ giỏi. Cá nhân tôi cho rằng U21 HAGL là ứng viên số một cho chức vô địch”, HLV Ithsara nhận định.

Nhờ thắng ở lượt đầu tiên, U21 Thái Lan chỉ cần một kết quả hoà hôm nay là vào bán kết. U21 HAGL thì cần chiến thắng để quyết định số phận. Thậm chí, nếu vượt qua U21 Thái Lan, thầy trò HLV Guillaume Graechen nhiều khả năng đoạt ngôi nhất bảng B.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm