| Hotline: 0983.970.780

U22 Thái Lan chồng chất khó khăn trước giờ lên đường sang Malaysia

Thứ Sáu 11/08/2017 , 06:25 (GMT+7)

U22 Thái Lan chỉ có 1 tuần để chuẩn bị cho SEA Games 29 và họ đang phải đối mặt với chồng chất khó khăn trước giờ lên đường sang Malaysia.

U22 Thái Lan sẽ bay sang Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 12/8 để bắt đầu hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games. Trước giờ lên đường, đội bóng này gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt về lực lượng.

16-30-29_u22_thi_ln_chun_bi
Dù gặp nhiều khó khăn nhưng Thái Lan tự tin bảo vệ ngôi vô địch

Thầy trò HLV Worrawoot Srimakha mới chỉ hội quân hôm 8/8 và chỉ có đúng 1 tuần để chuẩn bị cho SEA Games. Với quỹ thời gian quá hạn hẹp này, toàn đội Thái Lan được yêu cầu phải tập trung cao độ.

Trưởng đoàn bóng đá U22 Thái Lan, bà Wongopasi cho biết để siết chặt kỷ luật và nâng cao ý thức tập luyện cho các cầu thủ, BHL đã quyết định cấm các cầu thủ sử dụng mạng xã hội trong thời gian ở trung tâm huấn luyện.

Trong khi đó, HLV trưởng Worrawoot Srimakha không ngần ngại cảnh báo các học trò trên tờ Bangkok Post rằng: “Không ai có thể chắc chắn mình sẽ được dự SEA Games. Tất cả các cầu thủ đều phải làm việc chăm chỉ trong suốt quá trình tập luyện. Việc có trụ lại ở đội tuyển hay không phụ thuộc vào mức độ tập luyện và thể lực”.

Dù cảnh báo vậy nhưng quân số của U22 Thái Lan không cần gạch tên cũng tự “ngót đi” do chấn thương. Từ 27 cầu thủ được triệu tập, họ chỉ còn 26 cầu thủ chỉ 24 giờ sau khi bản danh sách được công bố. Cầu thủ đầu tiên rời phải nói lời chia tay U22 Thái Lan là thủ thành Port Rattanai Songsangchan vì không kịp bình phục chấn thương.

Tiếp đến, HLV Worrawoot Srimakha đối diện với việc CLB Chonburi, Ratchaburi, Mitr Phol không chịu nhả quân khi Thái League đang bước vào giai đoạn quyết định.

Đến buổi tập ngày 9/8, chiến lược gia sinh năm 1971 lại phải nhận tin không vui khi 3 cầu thủ nữa chia tay U22 Thái Lan.

Và hôm qua, trước trận đấu tập kín với CLB Eastern Sports Club của Hồng Kông, U22 Thái Lan chỉ còn 22 cầu thủ dù đã có thêm sự bổ sung của những cái tên đến từ CLB Chonburi, Ratchaburi và Mitr Phol. Trong khi đó, hậu vệ Suriya Singmui vẫn phải tập riêng.

Nói về tình hình của toàn đội, HLV Worrawoot Srimaka cho biết: “Chúng tôi đang cần phải cải thiện điểm yếu của mình ở hàng thủ. Nếu như khắc phục được điều này trước khi đến Malaysia, đội bóng sẽ trở nên mạnh hơn bao giờ hết”.

“Kevin Deeromram đã quay trở lại tập luyện với toàn đội. Sự trở lại của cậu ấy sẽ giúp tôi có nhiều phương án ở cánh trái hơn, nhất là trong một thế trận tấn công. Trong suốt các buổi tập đã qua, Kevin đã có những đường chuyền vô cùng ấn tượng. Tôi đã có những phương án cụ thể cho SEA Games và sẽ tạo điều kiện cho mọi cầu thủ được ra sân".

U22 Thái Lan đã có những trận đấu trước Buriram, Bang Bo, Samutprakarn trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 29. Trận gặp Eastern Sports là liều thuốc thử cuối cùng cho đội bóng xứ chùa vàng trước khi gút danh sách 20 người tham dự SEA Games.

Dù quá trình chuẩn bị gặp nhiều khó khăn nhưng từ cầu thủ đến HLV Worrawoot Srimaka và cả trưởng đoàn Wongopasi đều tự tin sẽ bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games.

“U22 Thái Lan đã có một loạt điều không may giống như chúng tôi đã trải qua ở vòng loại U23 châu Á 2018. Tuy nhiên, toàn đội đã vượt qua tất cả. Lần này cũng vậy, chúng tôi chẳng có gì phải lo lắng cả. Chúng tôi có thể giành được HCV”, HLV Srimaka khẳng định.

U22 Thái Lan sẽ đá trận đầu tiên tại SEA Games 29 với Indonesia lúc 15h ngày 15/8. Sau đó họ gặp lần lượt U22 Đông Timor (ngày 17/8), U22 Campuchia (ngày 20/8), U22 Philippines (ngày 22/8), và U22 Việt Nam (ngày 24/8).

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất