| Hotline: 0983.970.780

U22 Việt Nam - U22 Thái Lan: Trận cầu sinh tử

Thứ Năm 24/08/2017 , 06:20 (GMT+7)

U22 Việt Nam có quyền tự quyết nhưng U22 Thái Lan không còn đường lùi buộc chúng ta phải bung hết sức. Vì thế trận cầu chiều nay là trận cầu sinh tử.

Việt Nam chỉ cần hòa

U22 Việt Nam đang dẫn đầu bảng B với 10 điểm và hệ số +11. U22 Thái Lan xếp thứ 2 cũng với 10 điểm nhưng chỉ có hệ số +6. U22 Indonesia xếp thứ 3 với 8 điểm và hệ số +4. Ở lượt trận cuối, Indonesia chỉ phải gặp đối thủ yếu là U22 Campuchia và họ gần như sẽ có 3 điểm. Trong khi U22 Việt Nam và U22 Thái Lan phải quyết đấu.

12-06-31_img_8058
U22 Việt Nam trong trận hòa đáng tiếc trước U22 Indonesia

Về mặt lý thuyết, U22 Việt Nam đang nắm quyền tự quyết trong tay khi chỉ cần hòa U22 Thái Lan là gần như chắc chắn đứng đầu bảng. Chúng ta chỉ xếp thứ nhì trong trường hợp này nếu U22 Indonesia thắng U22 Campuchia tới 7 bàn. Và đây là điều không dễ.

Tuy nhiên, U22 Thái Lan chỉ có một con đường để đi tiếp là đánh bại U22 Việt Nam, vì thế họ kéo chúng ta vào cuộc chiến sinh tử. Việt Nam không thể đá kiểu chờ hòa bởi đó là sự nguy hiểm.

Nói về trận cầu chiều nay, HLV Hữu Thắng cho biết: “Cơ hội vẫn chia đều cho cả 3 đội nhưng Việt Nam và Thái Lan phải quyết đấu. Tôi tin U22 Việt Nam đang có một lứa cầu thủ tốt. Chỉ cần các em tự tin, chơi đúng sức mình thì chúng ta sẽ có kết quả thuận lợi”.

Thực lực của U22 Việt Nam lúc này đúng là không thua kém U22 Thái Lan so với những kỳ SEA Games trước, thậm chí có phần vượt trội nếu nhìn vào quá trình chuẩn bị lẫn những trận đấu đã qua. Nhưng trái bóng tròn luôn tiềm ẩn những điều khó đoán nhất là khi chúng ta đối đầu người Thái, căn bệnh tâm lý luôn thường trực.

Lịch sử những lần đối đầu Việt Nam - Thái Lan ở SEA Games là một sự chênh lệnh với số lần thắng áp đảo thuộc về đội bóng xứ chùa Vàng. Nhưng có một chi tiết rất thú vị là khi nào chúng ta hòa Thái Lan ở vòng bảng, khi đó chúng ta sẽ lọt vào trận chung kết.
 

Đau đầu với bài toán dứt điểm

Duy Mạnh không thể đá trận đấu với Thái Lan là một bất lợi của U22 Việt Nam. Tiền vệ của Hà Nội FC đã gặp chấn thương trong trận đấu với U22 Indonesia. Người thay thế Duy Mạnh là Tuấn Anh có khả năng cầm bóng, điều tiết trận đấu nhưng lại không thể bằng Duy Mạnh ở khả năng đánh chặn, phòng ngự.

Nhưng chuyện Duy Mạnh vắng mặt xem ra không đáng ngại bằng chuyện dứt điểm của hàng công. Sau 3 trận toàn thắng và trận nào cũng ghi tới 4 bàn, bài toán dứt điểm đã được đặt ra khi chúng ta không thể chọc thủng lưới trước U22 Indonesia thi đấu có tổ chức tốt hơn các đối thủ trước.

Hàng loạt cơ hội đã đến nhưng Tuấn Tài hay Công Phượng, Hồng Duy đều thiếu sự sắc lạnh cần thiết nên bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc. Đây là điều mà trước đó gặp những đối thủ yếu, chúng ta cũng đã nhìn thấy. Chính việc không ghi nổi bàn thắng vào lưới U22 Indonesia đã dẫn đến hệ quả chúng ta phải sinh tử với U22 Thái Lan hôm nay.

U22 Thái Lan cũng sẽ là một bài toán hóc búa với hàng công U22 Việt Nam bởi điểm mạnh của đội bóng này dưới thời HLV Worrawoot Srimaka chính là khả năng phòng ngự chắc chắn. U22 Thái Lan nhiều khả năng sẽ chơi thực dụng, chấp nhận nhường thế trận cho U22 Việt Nam để đá phòng ngự phản công, bất chấp việc họ là đội bóng buộc phải tấn công để thắng. Nếu không tỉnh táo, vội vã nhao lên, U22 Việt Nam có thể sập bẫy.

(Từ Kuala Lumpur, Malaysia)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm