| Hotline: 0983.970.780

U23 thư giãn

Thứ Năm 27/10/2011 , 10:31 (GMT+7)

Sau VFF Cup 2011, U23 Việt Nam đã tập trung trở lại khi kết thúc kỳ nghỉ 2 ngày và HLV Goetz chọn TP.HCM để các cầu thủ làm quen với khí hậu nóng như ở Jakarta.

Sau VFF Cup 2011, U23 Việt Nam đã tập trung trở lại khi kết thúc kỳ nghỉ 2 ngày và HLV Goetz chọn TP.HCM để các cầu thủ làm quen với khí hậu nóng như ở Jakarta. Bầu không khí toàn đội đang rất hưng phấn, nhưng tất cả đều cảm nhận được những sức ép đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ.

Sau khi đắn đo chọn lựa, HLV Goetz đã quyết định loại 3 cầu thủ: Văn Nam, Tấn Công và Tấn Đạt, quân số lúc này của đội chỉ còn 23 người. Đây là 3 cầu thủ không được sử dụng ở VFF Cup lần này, trường hợp của Văn Nam và Tấn Công là dễ hiểu bởi họ khó cạnh tranh ở vị trí trung vệ. Nhưng Tấn Đạt bị loại cũng là một sự đáng tiếc bởi cầu thủ của K. Khánh Hòa có thể lực, chơi được ở hai cánh và thể hiện khá tốt ở Cúp TP.HCM hồi tháng 9.

Nhưng Falko Goetz tất nhiên có lý của mình, bởi ông đánh giá Tấn Đạt còn khá thiếu kinh nghiệm do ít được thử lửa tại V-League. Hơn nữa, ở hàng thủ, ông đã có những sự lựa chọn đáng tin cậy hơn. Ngọc Anh từng dự một kỳ SEA Games, Văn Hoàn và Quốc Long đều là trụ cột của CLB mình, thường xuyên được ra sân tại V-League. Xuân Hiếu mới được đôn lên từ giải U21, nhưng anh có lợi thế nhờ thể hình cùng cái chân trái cực khéo. Ở hàng thủ, Goetz gần như tự tin tuyệt đối vào 3 trung vệ khá toàn diện là Anh Quang, Huỳnh Phú và đặc biệt là thủ lĩnh Long Giang.

Các vị trí khác ở tuyến đầu gần như đã cố định, tuyến giữa sẽ do Thái Dương, Văn Bình, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng đảm trách, hai bên cánh thuộc về Thành Lương, Thanh Trung, Văn Quyết còn 3 tiền đạo chắc suất đi SEA Games là Hoàng Thiên, Văn Thắng, Đình Tùng. Do Goetz quyết định sẽ dùng 3 thủ môn nên Lâm Ấn Độ cũng sẽ đến Indonesia cùng Tuấn Mạnh và Bửu Ngọc. Nói chung, tuy chưa nói ra nhưng Goetz đã nhắm được 20 cầu thủ “chọn mặt gửi vàng” cho chiến dịch săn Vàng trên đất Indonesia.

Khi quỹ thời gian chuẩn bị chỉ còn hơn 1 tuần, HLV Goetz bắt đầu để các cầu thủ thư giãn, không nhồi thể lực như đợt ém quân ở Hàm Rồng. Khoảng thời gian tập trung 3 tháng, cộng thêm hai giải tiền SEA Games là đủ để chiến lược gia người Đức nắm bắt hết sở trưởng của từng học trò. Điều mà Goetz lưu tâm nhiều nhất chính là cải thiện những yếu điểm còn tồn động lại từ sau VFF Cup, đồng thời hoàn thiện các miếng đánh trước khi bước vào những trận đánh lớn.

Goetz từng thẳng thắn thừa nhận rằng U23 Việt Nam vẫn còn yếu về tâm lý, hay bị khớp khi gặp những đối thủ chơi toan tính kiểu Malaysia. Điểm mạnh về khả năng phối hợp vẫn được duy trì, nhưng Goetz không khỏi lo ngại khi U23 Việt Nam vẫn chưa cải thiện được khả năng dứt điểm, đặc biệt ông không có một tiền đạo đẳng cấp thực thụ. Hơn nữa, khả năng phối hợp phòng ngự của các hậu vệ chưa thực sự tốt, đáng lo ngại nhất là trong các tình huống chống bóng bổng.

Khoảng thời gian 1 tuần có lẽ là quá ngắn để khắc phục hoàn toàn yếu điểm, nhưng với một HLV có tư duy khoa học như Goetz, ông sẽ hạn chế tối đa những khiếm khuyết trước thời điểm SEA Games khởi tranh. Vòng bảng nhẹ nhàng cũng là ưu thế để U23 Việt Nam có cơ hội rèn luyện, trước khi đối diện những thách thức lớn từ vòng bán kết, ở giải đấu mà mục tiêu tối thượng là chiếc HCV bóng đá nam đầu tiên trong lịch sử.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm