| Hotline: 0983.970.780

U23 Việt Nam bị chê

Thứ Tư 18/09/2013 , 10:31 (GMT+7)

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc không nhận được sự đánh giá cao của các đối thủ tại SEA Games 27 diễn ra ở Myanmar vào cuối năm, nơi U23 VN đặt mục tiêu vào tới trận chung kết.

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc không nhận được sự đánh giá cao của các đối thủ tại SEA Games 27 diễn ra ở Myanmar vào cuối năm, nơi U23 VN đặt mục tiêu vào tới trận chung kết.

Ong Kim Swee, HLV trưởng đội tuyển U23 Malaysia, chính là người đưa ra những đánh giá có phần “kém xã giao” về thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

“Trong vài năm trở lại đây, bóng đá trẻ của VN đang có dấu hiệu chững lại. Xét trong khu vực, Malaysia mới là nước có sự đầu tư tốt hơn và đang phát triển. Các cầu thủ trẻ của VN kém kinh nghiệm trận mạc, ít khả năng va chạm so với các cầu thủ của chúng tôi”, ông Ong Kim Swee cho biết.

Thực tế, so với các kỳ SEA Games trước, U23 VN giải năm nay bị đánh giá thấp hơn hẳn. Những nhận định của HLV Ong Kim Swee không hoàn toàn thiếu cơ sở.


Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc bị đánh giá thấp

Đây là kỳ SEA Games khá đặc biệt khi U23 VN lần đầu tiên được dẫn dắt bởi một HLV nội, ở giải hạng Nhất. Điều này không khỏi dấy lên những lo ngại về trình độ chuyên môn của người đứng đầu đội tuyển U23 VN. LĐBĐVN (VFF) phần nào đó thừa nhận những lo ngại của mình, khi trông chờ ông Phúc sẽ “mát tay” khi dẫn dắt các cầu thủ trẻ, thay vì thuần tuý đặt kỳ vọng vào năng lực chuyên môn. VFF vì vậy cũng khẳng định, sẽ hỗ trợ các điều kiện tốt nhất để HLV Hoàng Văn Phúc hoàn thành nhiệm vụ.

Lực lượng của U23 VN năm nay lại chiếm phần đa là các cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Gần một nửa trong số này đến từ các CLB ở giải hạng Nhất, vốn có tính cạnh tranh thấp hơn so với V.League. Nhiều ý kiến vì vậy cho rằng, chỉ tiêu vào tới trận chung kết SEA Games 27 VFF đặt ra đối với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc là có phần quá sức. Bản thân ông Phúc cũng chỉ tự nhận mục tiêu vào tới vòng 2.

Hiện, U23 VN đang trong chuyến tập huấn tại Hungary. Theo kế hoạch, tại đây U23 VN sẽ có 4 trận giao hữu với các CLB địa phương. U23 VN đã có trận thắng đầu tiên trước một đội bóng hạng 4 của Hungary với tỷ số 4-1. Đây là tín hiệu tích cực đối với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Chiến thắng này dù vậy chưa khoả lấp được nỗi lo của người hâm mộ đối với U23 VN.

So với các đối thủ trong khu vực, quá trình chuẩn bị cho SEA Games 27 của U23 VN có phần lép vế. Tuyển Thái Lan đang có sự thay đổi mạnh mẽ dưới sự chỉ đạo của danh thủ Kiatisuk, một người rất hiểu bóng đá VN. U23 Thái Lan từng gây sốc khi đánh bại Trung Quốc 5-1. Trong 6 trận giao hữu từ đầu năm, U23 Thái Lan thắng 6, hoà 1 và chỉ thua duy nhất 1 trận. Sau liên tiếp thất bại ở các giải đấu trong khu vực, U23 Thái Lan hiện đang đặt rất nhiều tham vọng ở SEA Games năm nay.

Một đội bóng khác là U23 Malaysia riêng trong năm nay đã có tới 26 trận giao hữu quốc tế và 15 trong số đó nằm trong khuôn khổ chuyến tập huấn kéo dài 3 tháng tại châu Âu, qua nhiều quốc gia. Đây có lẽ là lý do khiến cho HLV Ong Kim Swee tỏ ra tự tin khi nhận định về U23 VN cũng như khả năng của U23 Malaysia tại SEA Games. Bốn năm trở lại đây, VN thường thất thế trong các cuộc đối đầu với Malaysia, ở cả cấp độ ĐTQG và các đội tuyển trẻ.

Indonesia, Singapore cũng đang có sự chuẩn bị khá chu đáo trước thềm SEA Games. Xem ra, cơ hội để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc hoàn thành mục tiêu tại SEA Games là vô cùng khó khăn.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm