| Hotline: 0983.970.780

U23 Việt Nam sẽ được khen thưởng cấp Nhà nước

Thứ Năm 25/01/2018 , 07:33 (GMT+7)

Quyết định khen thưởng tuyển U23 Việt Nam và các thành viên khác dự kiến được ban hành trước trận chung kết giải bóng đá U23 châu Á thứ bảy tuần này.

Ngay sau khi đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng trước đội U23 Qatar hôm 23/1, lần đầu tiên vào chung kết Giải vô địch U23 châu Á, Văn phòng Chủ tịch nước đã kiến nghị các cơ quan chức năng đánh giá thành tích và chủ động đề xuất khen thưởng cho đội tuyển cùng các thành viên trong đội.

"Đội tuyển và các thành viên U23 Việt Nam sẽ được khen thưởng cấp Nhà nước và được khen thưởng trước trận chung kết", nguồn tin cho hay.

U23 Việt Nam viết lên câu chuyện kỳ tích ở giải U23 châu Á khi lần đầu tiên giành quyền chơi chung kết. Ảnh: Anh Khoa

Theo quy định, các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước gồm có: huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước, kỷ niệm chương, huy hiệu, bằng khen, danh hiệu thi đua. Trong đó, huân chương để tặng các cá nhân, tập thể lập được thành tích thường xuyên hoặc đột xuất, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp gọi điện thoại cho Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh để chúc mừng Huấn luyện viên Park Hang Seo và toàn bộ đội tuyển U23 Việt Nam. Người đứng đầu Chính phủ bày tỏ sự xúc động và khen ngợi tinh thần thi đấu quật cường, quả cảm của các chàng trai U23 Việt Nam.

Thủ tướng nói "chiến thắng lịch sử này là một sự kiện hết sức có ý nghĩa với đất nước và đi vào lịch sử bóng đá nước nhà, đem lại niềm tự hào lớn lao cho người hâm mộ". 

Không được đánh giá cao từ đầu giải, Việt Nam đứng thứ hai bảng D giải bóng đá U23 châu Á, sau khi thắng Australia và hòa Syria. Đến tứ kết, các chàng trai áo đỏ  gây bất ngờ khi quật ngã Iraq 5-4 trên chấm luân lưu.

Vào bán kết, Việt Nam đã cầm hòa Qatar 2-2 sau 120 phút đá hiệp chính và hiệp phụ và hạ Qatar ở loạt luân lưu với tỷ số 4-3 - giành quyền vào chơi chung kết giải U23 châu Á.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm